Ngày 2/12, chỉ huy của một trong các đơn vị Nga trên hướng Zaporozhye nói với hãng tin RIA Novosti rằng, hiện tại họ đã dễ dàng đối phó với HIMARS hơn vì có được một chương trình phần mềm mới.
Ông nhấn mạnh, bây giờ HIMARS được coi là mục tiêu bình thường. Đơn vị của ông đã bắn hạ được khoảng 10 tên lửa HIMARS, trong đó có 4 quả bị bắn hạ vào tháng trước.
"Chúng tôi quan sát và tiêu diệt mà không gặp vấn đề gì" – chỉ huy trên khẳng định.
Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS được phát triển tại Hoa Kỳ vào nửa sau những năm 90 và được đưa vào sản xuất từ năm 2003.
Nó có thể mang theo 6 tên lửa dẫn đường hoặc một tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS. Tầm ngắm của một số loại đạn lên tới 80 km.
Một tháng trước đây, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị Colin Cole thừa nhận sự hỗ trợ quân sự cho phía Ukraine làm cạn kiệt đáng kể kho vũ khí của phương Tây và gây áp lực lên các tổ hợp công nghiệp - quân sự của các quốc gia.
Chiến dịch quân sự đặc biệt để bảo vệ Donbass được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngày 24/2 vẫn tiếp tục. Quyết định trên được đưa ra khi tình hình Donbass được cho là trở nên trầm trọng hơn do các cuộc pháo kích của quân đội Ukraine.