Nga kiểm soát Mirnyoe, bắn rơi 168 UAV

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã kiểm soát được Mirnyoe thuộc vùng Zaporozhye và bắn rơi 168 UAV Ukraine trong ngày.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 17/3. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 17/3. (Ảnh: Rybar)

Ngày 17/3, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Theo hướng Kupyansk, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Zapad của Nga phối hợp với hàng không và pháo binh đã hạ gục đội hình Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) gần Kislovka (vùng Kharkov).

Ba cuộc phản công của các nhóm xung kích thuộc các lữ đoàn bộ binh cơ giới số 30, 32 và 57 của AFU đã bị đẩy lui gần Sinkovka (vùng Kharkov).

Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 90 quân nhân và 4 phương tiện cơ giới.

Trong quá trình chiến đấu phản pháo, 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và 1 khẩu pháo FH70 do Anh sản xuất đã bị phá hủy.

Trên hướng Belgorod, quân đội Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của AFU và ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại và trinh sát của các nhóm Ukraine nhằm xâm nhập vào lãnh thổ biên giới Liên bang Nga gần Kozinka (vùng Belgorod).

Do các hoạt động của không quân, UAV và pháo binh Nga, có tới 65 binh sĩ Ukraine, 1 phương tiện chiến đấu Vampire do Séc sản xuất và 1 khẩu súng D-20 của Ukraine đã bị tiêu diệt ở hướng trên.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 17/3, hướng Donetsk. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 17/3, hướng Donetsk. (Ảnh: Rybar)

Trên hướng Donetsk, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Yug của Nga đã có được các tuyến và vị trí thuận lợi hơn.

Họ đánh bại các đội hình gồm các Lữ đoàn cơ giới 28, 42 và 93, xe tăng 17, các Lữ đoàn xung kích 5, 92 của AFU và Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 104 của Ukraine gần Bogdanovka, Krasnoye, Kurdyumovka, Pershe Travnia, Kleshcheyevka và Andreevka (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR).

Thiệt hại của AFU ở hướng trên lên tới 200 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép và 5 xe cơ giới.

Theo hướng Avdeevka, các đơn vị từ Nhóm Lực lượng Tsentr của Nga đã đánh bại các khu vực tập trung nhân lực và khí tài của địch gần Tonenkoye, Severnoye và Orlovka (DPR).

Ngoài ra, 9 cuộc phản công của các nhóm xung kích từ các Lữ đoàn cơ giới 24, 47, 53, bộ binh cơ giới 59, Lữ đoàn xung kích số 3 và Lữ đoàn không kích 78 của AFU đã bị đẩy lui gần Leninskoye, Shumy, Novobakhmutovka, Vodyanoye, Berdychi và Pervomaiskoye (DPR).

Tổn thất của AFU lên tới 380 quân, 2 xe chiến đấu bọc thép và 10 xe cơ giới.

Trong quá trình tác chiến phản pháo, 1 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 2 pháo D-20, 1 pháo phản lực Msta-B và 2 pháo phản lực D-30 của Ukraine bị phá hủy.

Trên hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ nhóm Lực lượng Vostok của Nga đã kiểm soát Mirnyoe (vùng Zaporozhye) và cũng đẩy lùi 1 cuộc phản công của nhóm tấn công thuộc Lữ đoàn cơ giới 72 AFU gần Vodyanoye (DPR).

Thiệt hại của AFU ở hướng trên là hơn 120 quân và 3 phương tiện cơ giới.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 17/3, hướng Slobozhanske. (Ảnh: Rybar)

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 17/3, hướng Slobozhanske. (Ảnh: Rybar)

Theo hướng Kherson, Lực lượng Dnepr của Nga đã tấn công nhân lực và trang thiết bị của các Lữ đoàn tấn công miền núi cơ giới số 65 và 128 của AFU, các Lữ đoàn 121 và 126 gần Novodanilovka, Rabotino và Zherebyanka ( vùng Zaporozhye), cũng như Olgovka, Mikhailovka và Nikolskoye (vùng Kherson).

Thiệt hại của AFU ở hướng trên là hơn 40 quân nhân và 2 phương tiện cơ giới.

Các lực lượng Nga đã tấn công các địa điểm lắp ráp và thử nghiệm xuồng không người lái, 1 điểm triển khai tạm thời cho hệ thống tên lửa đất đối không IRIS-T (vùng Odessa), 1 xưởng lắp ráp và huấn luyện UAV gần Priluki (vùng Chernigov), cũng như nhân lực và khí tài quân sự của AFU ở 127 khu vực.

Ngoài ra, lực lượng Nga đã bắn hạ 168 UAV của Ukraine, 23 tên lửa Vampire do Séc sản xuất và 1 tên lửa đất đối không S-200 đã được chuyển đổi để sử dụng chống lại các mục tiêu mặt đất.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 16/3, phía Nga mất thêm 1.160 quân, 11 xe tăng, 24 xe chiến đấu bọc thép, 28 hệ thống pháo, 1 hệ thống phòng không, 4 UAV, 49 phương tiện chở nhiên liệu và 11 phương tiện đặc biệt.

Đòn tấn công tên lửa vô hiệu hóa pháo phản lực RM-70 Vampire tại khu vực Kharkov.

Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ