Israel phê chuẩn chiến dịch quân sự vào Rafah, 36 người thiệt mạng ở Gaza

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trung Đông ngày 16/3, Thủ tướng Netanyahu bác đề xuất của Hamas, cuộc tấn công của Israel vào Gaza khiến 35 người thiệt mạng.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 16/3. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 16/3. (Ảnh: Rybar)

Quân sự và nhân đạo

Dải Gaza: Lực lượng phòng vệ Israel đã tiến hành các hoạt động rà phá ở phía bắc và trung tâm Dải Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phê duyệt kế hoạch tiến hành một chiến dịch quân sự vào Rafah.

Ít nhất 36 người đã thiệt mạng sau khi lực lượng Israel tấn công một ngôi nhà gần trại tị nạn Nuseirat ở trung tâm Gaza.

Văn phòng truyền thông chính phủ ở Gaza cho biết hầu hết người thiệt mạng trong vụ tấn công là trẻ em và phụ nữ mang thai cũng nằm trong số những người thiệt mạng.

Tàu viện trợ của Open Arms, khởi hành từ Síp hôm thứ Ba với 200 tấn viện trợ, đã bắt đầu dỡ hàng ở Gaza.

Nhật Bản cho biết họ sẽ tham gia dự án cung cấp hàng hóa nhân đạo cho Gaza thông qua hành lang hàng hải Địa Trung Hải, được Síp, Liên minh Châu Âu, Mỹ và UAE khởi động trong tuần này.

Dominic Allen, đại diện của Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Palestine, mới đây đã đến thăm bệnh viện Emirati ở Rafah, miền nam Gaza. Ông, cho biết điều kiện tại phòng hộ sinh của cơ sở này đang vô cùng đáng lo ngại.

Cơ quan trẻ em của Liên hợp quốc UNICEF, cho biết 31% trẻ em dưới 2 tuổi ở miền bắc Gaza bị suy dinh dưỡng cấp tính, so với 15,6% vào tháng 1.

Lebanon: Hezbollah ở Lebanon đã tiến hành ít nhất 6 cuộc tấn công từ miền nam Lebanon vào miền bắc Israel.

Bờ Tây: Lực lượng Israel đụng độ với các chiến binh Palestine tại ít nhất 6 địa điểm ở Bờ Tây.

Ngoại giao

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ đề xuất mới của nhóm Hamas về lệnh ngừng bắn ở Gaza và cho rằng đề xuất này là "lố bịch". Tuy nhiên, Israel vẫn sẽ cử một phái đoàn do người đứng đầu cơ quan tình báo Mossad dẫn đầu tới tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Qatar.

Ông Netanyahu cho biết kế hoạch quân sự tấn công trên bộ vào Rafah, nơi có khoảng 1,4 triệu người Palestine đang trú ẩn, đã được phê duyệt. Liên Hợp Quốc và các nước trong đó có Đức và Hà Lan đã cảnh báo Israel không nên tiếp tục kế hoạch này.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, Mỹ cần có một kế hoạch rõ ràng và khả thi cho Rafah, bao gồm cả việc đưa dân thường ra khỏi nơi nguy hiểm.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đang tới Jordan và Israel trong chuyến thăm 2 ngày tới khu vực này để thảo luận về việc tăng cường cung cấp viện trợ nhân đạo cho Gaza trong chương trình nghị sự.

Cảnh đổ nát tại trại tị nạn Al Shate ở thành phố Gaza, Dải Gaza.

Theo Al Jazeera

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ