Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 - 2030

GD&TĐ -Ngày 25/9, Bộ VH,TT&DL tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV, đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2025 – 2030.

 Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV Bộ VH,TT&DL diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội - Ảnh: Bộ VH,TT&DL.
Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV Bộ VH,TT&DL diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội - Ảnh: Bộ VH,TT&DL.

Phong trào được triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành với phương châm hành động: “Đổi mới - Sáng tạo - Bứt phá - Quyết tâm thi đua xây dựng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát triển toàn diện, bền vững”.

Bà Trịnh Thị Thuỷ - Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL nhấn mạnh, phong trào thi đua giai đoạn mới sẽ tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, ngành tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai đồng bộ các phong trào thi đua do Chính phủ phát động, đặc biệt là phong trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Cùng với đó là việc hoàn thiện cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; rà soát, bổ sung hệ thống pháp luật, tháo gỡ vướng mắc để tạo hành lang pháp lý minh bạch, đồng bộ, thúc đẩy phát triển bền vững.

van-hoa-2.jpg
Bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL.

Một trong những nhiệm vụ then chốt là triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 – 2035; kiên trì xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ cơ sở, lấy gia đình và cộng đồng làm hạt nhân, qua đó bồi dưỡng các hệ giá trị văn hóa, gia đình và con người Việt Nam thời kỳ mới, góp phần tạo diện mạo mới cho đời sống văn hóa.

Bộ VH,TT&DL đặt mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật, khuyến khích sáng tạo, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ, đặc biệt là lực lượng trẻ, tham gia sáng tác và biểu diễn. Phong trào thi đua cũng nhấn mạnh nhiệm vụ quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới, coi phát triển các ngành công nghiệp văn hóa là khâu đột phá quan trọng.

van-hoa-3.jpg
Bộ VH,TT&DL đặt mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, nghệ thuật, khuyến khích sáng tạo, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ tham gia sáng tác và biểu diễn - Ảnh minh hoạ.

Đồng thời, định hướng xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; thúc đẩy chuyển đổi số, tăng cường xuất bản phẩm điện tử và truyền thông đối ngoại, góp phần khẳng định uy tín, thương hiệu quốc gia.

Ở mảng thể thao, tiếp tục đổi mới phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng, đầu tư phát triển thể thao thành tích cao, phấn đấu giành nhiều vinh quang ở các đấu trường quốc tế. Với ngành du lịch, mục tiêu đặt ra là đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp trên 10% GDP.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định, thi đua thực hiện bằng được tuyên ngôn hành động: “Văn hóa là nền tảng - Thông tin là mạch dẫn - Thể thao là sức mạnh - Du lịch là nhịp cầu kết nối”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ