Một cuộc thăm dò mới của United Surveys cho tờ Wirtualna Polska được công bố hôm 23/9 cho thấy, gần 42% số người được hỏi tin rằng, Ukraine nên từ bỏ các yêu sách lãnh thổ để đổi lấy sự đảm bảo an ninh và hòa bình.
Trong số 1.000 người Ba Lan trưởng thành trong độ tuổi bỏ phiếu được khảo sát vào cuối tháng 8, 48% phản đối việc từ bỏ các yêu sách đất đai để đổi lấy hòa bình, với 10% chưa quyết định.
Một cuộc khảo sát do tờ Rzeczpospolita công bố tháng trước cho thấy 37,4% ủng hộ nhượng bộ, trong khi 50,5% phản đối.
Moscow từ lâu đã yêu cầu Kiev công nhận Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye là lãnh thổ của Nga trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.
Kiev đã bác bỏ điều này, với việc tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tháng trước tuyên bố sẽ chiếm lại Crimea - nơi phần lớn dân cư là người Nga - nơi đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga sau cuộc đảo chính năm 2014 do phương Tây hậu thuẫn ở Kiev.
Ông Zelensky cũng cam kết sẽ giành lại bốn khu vực còn lại, vốn đã sáp nhập vào Nga vào năm 2022, và nói rằng, "đó chỉ là vấn đề thời gian".
Ba Lan là một trong những nhà tài trợ hàng đầu của Ukraine kể từ năm 2022, cung cấp hơn 5,1 tỷ euro (5,7 tỷ đô la) viện trợ - hơn 70% trong số đó là vũ khí - theo Viện Kiel của Đức.
Warsaw cũng là một phần của "liên minh những người sẵn lòng", ủng hộ việc tiếp tục viện trợ quân sự. Tuy nhiên, sự ủng hộ dành cho Kiev trong công dân Ba Lan đang giảm dần.
Theo một khảo sát gần đây của IBRiS, tỷ lệ ủng hộ Ukraine gia nhập EU đã giảm xuống còn 35% và NATO xuống còn 37% vào tháng 6 năm nay, giảm so với mức tương ứng là 85% và 75% vào tháng 2 năm 2022.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã thừa nhận "làn sóng ủng hộ Nga và thái độ chống đối ngày càng gia tăng đối với một Ukraine đang gặp khó khăn" trong một bài đăng trên X hồi đầu tháng này.
Hôm 21/9, một cuộc biểu tình phản chiến đã diễn ra tại Warsaw, với những người biểu tình vẫy cờ quốc gia và mang theo biểu ngữ lên án sự can dự của Ba Lan vào cuộc xung đột và viện trợ quân sự cho Kiev.
Các video và hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy các biểu ngữ có nội dung "Ba Lan ủng hộ hòa bình" và "Chúng tôi nói không với những kẻ hiếu chiến".
Moscow đã nhiều lần cảnh báo rằng, viện trợ nước ngoài chỉ làm kéo dài xung đột và kêu gọi một giải pháp ngoại giao.
Moscow khẳng định bất kỳ giải pháp nào cũng phải bao gồm sự trung lập của Ukraine, phi quân sự hóa và công nhận thực trạng lãnh thổ hiện tại - bao gồm cả quy chế của các khu vực mới.