Nga giành quyền kiểm soát làng Mayorsk, phá hủy 3 pháo M777 của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã kiểm soát được làng Mayorsk, phá hủy 3 pháo M777 của Ukraine trong ngày.

Pháo binh Nga.
Pháo binh Nga.

Ngày 13/11, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục cập nhật về chiến sự trong ngày tại Ukraine.

Tên lửa Nga có độ chính xác cao đã phá hủy kho trang bị vũ khí hàng không của Không quân Ukraine tại làng Dubievka, vùng Cherkasy.

Trên hướng Donetsk, sau các cuộc tấn công thành công, quân Nga hoàn toàn kiểm soát làng Mayorsk.

Trên hướng Kupyansk, phía Ukraine với lực lượng của 2 đại đội chiến thuật, được tăng cường bởi lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc, đã 2 lần cố gắng tấn công các đơn vị Nga nhưng không thành công về hướng làng Novoselovskoye của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR). Sau khi gặp hỏa lực Nga, các đơn vị Ukraine bị tổn thất nặng nề và bị đẩy trở lại vị trí ban đầu.

Ngoài ra, các nỗ lực của 2 nhóm tác chiến đại đội của Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) nhằm vào các khu định cư Volodymyrivka và Zmiivka (LPR) đã bị Nga cản trở.

Tổng thiệt hại của AFU trên hướng Kupyansk trong ngày lên tới 110 binh sĩ, 2 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép và 6 ô tô.

Trên hướng Krasno-Limansky, các hoạt động tích cực của quân đội Nga đã đẩy lùi 2 cuộc tấn công của AFU theo hướng làng Makiivka của LPR.

Trước các đòn tấn công của lực lượng Nga, phía Ukraine bị chặn lại cách tuyến phòng thủ của quân Nga 2 km. Họ bị tổn thất và phải quay trở lại tuyến xuất phát.

Ngoài ra, cuộc tấn công của các đơn vị AFU về hướng làng Chervonopopivka của LPR cũng bị chặn lại.

Tại khu vực làng Stelmakhivka của LPR, quân đội Ukraine được tăng cường bởi lính đánh thuê nước ngoài đã không thành công khi tấn công đồng thời các vị trí của quân Nga từ 3 hướng.

Trước hỏa lực tập trung của quân Nga, các đơn vị Ukraine bị đẩy vào bãi mìn và bị tổn thất trước khi bị tan rã. Tổn thất của Ukraine tại đây lên tới hơn 70 binh sĩ và dân quân, 1 xe tăng, 3 xe chiến đấu bọc thép và 2 xe ô tô.

Trên hướng Nam-Donetsk, các cuộc phản công của AFU trong khu vực định cư Pavlovka và Nikolskoye của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) đã cố gắng ngăn chặn bước tiến của quân Nga và khôi phục các vị trí đã mất nhưng không thành công. Hỏa lực Nga khiến họ phân tán và bị đẩy lui.

Kết quả là hơn 60 quân nhân Ukraine, 1 xe bọc thép chở quân, 2 ô tô chở đạn dược và 3 xe bán tải của họ không thể tồn tại.

Ngoài ra, các lực lượng Nga đã bắn trúng 62 đơn vị pháo binh Ukraine cùng với nhân lực, khí tài của họ tại 183 địa điểm.

Tại khu vực làng Avdiivka của DPR, một trạm radar AN / TPQ-50 của Ukraine do Mỹ sản xuất đã bị Nga phá hủy.

Tại khu vực lân cận làng Novotroitske của LPR, radar của hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Ukraine cũng bị phá hủy.

Ở khu vực thành phố Zaporozhye, lực lượng Nga đã tấn công trúng 3 hệ thống pháo M777 của Ukraine do Mỹ sản xuất cùng với 30 huấn luyện viên nước ngoài và lính đánh thuê.

Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga ở khu vực lân cận làng Peschane, vùng Dnipropetrovsk, đã bắn rơi một máy bay trực thăng Mi-8 của Không quân Ukraine.

Trong ngày, lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 6 máy bay không người lái Ukraine tại các khu vực định cư của vùng Kharkiv, LPR và DPR.

Ngoài ra, 13 quả đạn của nhiều hệ thống tên lửa Ukraine bị đánh chặn. Trong đó có 10 tên lửa phóng từ hệ thống HIMARS trong khu vực định cư Chaplinka (vùng Kherson), Zhytlovka (LPR) và 3 tên lửa Vilkha trong các khu vực định cư Stakhanov (của LPR) và Chaplinka (vùng Kherson) bị đánh chặn.

Video cập nhật chiến sự Ukraine của Bộ Quốc phòng Nga:


Theo Rusvesna/Zvezda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ