Đại tá Khodarenok cảnh báo Mỹ có thể chiếm Venezuela chỉ trong vài tuần

GD&TĐ - Nếu Mỹ quyết tâm dồn lực lượng và triển khai cuộc tấn công toàn diện, Venezuela bị nhận xét khó lòng chống trả.

Đại tá Khodarenok cảnh báo Mỹ có thể chiếm Venezuela chỉ trong vài tuần

Quân đội Hoa Kỳ đã sẵn sàng bắt đầu một chiến dịch chiếm giữ một số cơ sở ở Venezuela như một phần của cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy, tờ Washington Examiner đưa tin.

Liệu điều này có leo thang thành một cuộc chiến tranh toàn diện và Mỹ sẽ mất bao lâu để chiếm được toàn bộ đất nước, nhà quan sát quân sự của trang Gazeta.Ru - Đại tá đã nghỉ hưu Mikhail Khodarenok đã đưa ra một số nhận định.

Chính quyền ông Donald Trump cáo buộc lãnh đạo Venezuela là ông trùm trên thực tế của hai nhóm tội phạm có tổ chức lớn, chịu trách nhiệm về buôn bán ma túy và bạo lực trên đất Mỹ, bao gồm Cartel of the Suns và Tren de Aragua.

Do vậy Nhà Trắng đã ra lệnh cho Quân đội Hoa Kỳ lên kế hoạch tấn công các mục tiêu liên quan đến băng đảng ma túy ở Venezuela. Tuy nhiên bất kỳ hành động nào cũng được cho là sẽ diễn ra nhanh như chớp nhằm vào các mục tiêu cụ thể, chứ không phải là nỗ lực nhằm chiếm đoạt đất nước.

Cùng lúc đó, tờ Washington Examiner lưu ý rằng "việc tăng cường lực lượng vũ trang Hoa Kỳ hiện đã lớn hơn mức cần thiết cho loại hoạt động này".

Tờ báo viết: "Lực lượng hiện đang tập hợp đủ để chiếm và giữ vững các cơ sở chiến lược quan trọng, chẳng hạn như cảng biển và sân bay trên lãnh thổ Venezuela".

svo-po-amerikanski-smogut-li-ssha-zahvatit-venesuelu-mrzheogs-1759588658t.jpg
Quân đội Venezuela bị nhận xét không đủ sức chống lại lực lượng Mỹ.

Theo Đại tá Khodarenok trước tiên, hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của chiến dịch chiếm giữ một số cơ sở ở Venezuela trong khuôn khổ cuộc chiến chống các băng đảng ma túy.

Thoạt nhìn, "chiếm giữ một số cơ sở" dường như không mang nghĩa "xâm lược" và cụm từ "trong khuôn khổ cuộc chiến chống các băng đảng ma túy" gần như đồng nghĩa với thuật ngữ "chiến dịch quân sự đặc biệt".

Đây chính xác là cách diễn giải tình hình ở Washington. Theo tuyên bố chính thức của Nhà Trắng, mục đích của hoạt động quân sự nói trên chỉ là chống buôn bán ma túy.

Nhưng hiện tại, nhiều tàu chiến của Hải quân Mỹ, 10 tiêm kích F-35, Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 22 (2.200 lính thủy đánh bộ và máy bay phản lực Harrier), cùng 1 tàu ngầm đang được triển khai ngoài khơi bờ biển Venezuela.

Puerto Rico - địa điểm nằm cách thủ đô Caracas của Venezuela chỉ 900 km về phía Bắc, đóng vai trò là trạm trung chuyển cho đợt triển khai này.

Hành động như vậy của Washington có thể không dẫn đến cuộc tấn công có mục tiêu vào các băng đảng ma túy ở Venezuela, mà là một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại một quốc gia độc lập và có chủ quyền.

Và đó chính xác là cách Caraca đánh giá tình hình. Giữa những diễn biến gần đây, Tổng thống Nicolas Maduro đã công bố lệnh tổng động viên lực lượng Dân quân Quốc gia Bolivar, tuyên bố sẵn sàng tuyển mộ 4,5 triệu thành viên mới.

"Tuy nhiên bất kể nỗ lực huy động nào được thực hiện ở Caracas, Lực lượng vũ trang Hoa Kỳ vẫn có khả năng đánh bại Quân đội và Cảnh sát Venezuela chỉ trong vài tuần", Đại tá người Nga khẳng định.

Trong trường hợp này, thậm chí không cần phải đưa ra bảng so sánh lực lượng và tài nguyên. Sự vượt trội của Hoa Kỳ trên mọi phương diện là tuyệt đối. Có lẽ lo ngại nhất đối với Mỹ chỉ là những gì xảy ra sau đó, khi họ đối diện với loạt bất ổn và cuộc chiến du kích.

Để khắc phục tình trạng này, Washington có thể dựng lên một chính quyền thân Mỹ và nhanh chóng rút quân, kèm theo những hỗ trợ kinh tế và dỡ bỏ lệnh trừng phạt để dập tắt sự phản kháng.

Theo vpk

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ