TPHCM không nhận quà tặng và hoa chúc mừng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố

GD&TĐ - Văn phòng Thành ủy TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân không gửi quà và tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

TPHCM khai mạc triển lãm ảnh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố.
TPHCM khai mạc triển lãm ảnh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố.

Công văn của Văn phòng Thành uỷ TPHCM được gửi đến các ban Thành ủy, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy; các thường trực Đảng ủy phường, xã, đặc khu Côn Đảo; Đảng ủy trực thuộc thành ủy; các sở, ban, ngành; các hội, đoàn thể; các tổng công ty, công ty Nhà nước; và các cơ quan báo chí TPHCM.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Văn phòng Thành ủy; đồng thời nhằm thực hành tiết kiệm và đảm bảo công tác an ninh, Văn phòng Thành ủy kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân không gửi quà và tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, ngày 28/9, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM có thông báo về dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM thông báo đến các Đảng ủy xã, phường, đặc khu và Đảng ủy cấp trên cơ sở trực tiếp trực thuộc Thành ủy TPHCM để phổ biến trực tiếp đến từng đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025 – 2030, sắp xếp công tác, tham dự đầy đủ nội dung, chương trình làm việc của đại hội.

Trong các ngày 11 và 12/10, đại biểu tham dự các hoạt động trước đại hội, trong đó có hoạt động tham quan các công trình tiêu biểu của thành phố.

Sáng 13/10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030, phiên trù bị.

Cả ngày 14/10 và buổi sáng 15/10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, phiên chính thức và bế mạc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tính hiếu chiến ở trẻ em bị kìm nén, bề ngoài có vẻ yên bình, nhưng thực chất bên trong đang âm thầm dâng trào. (Ảnh: ITN).

Giải pháp giúp cha mẹ đối phó tính 'hiếu chiến' của trẻ

GD&TĐ - Một số đứa trẻ thường nói những câu mang tính gây hấn. Thậm chí, chúng đánh nhau khi chơi với bạn bè, đá hoặc đẩy người khác, ném đồ chơi xuống đất. Những hành động và lời nói gây hấn này gây ra xung đột trong các mối quan hệ của trẻ.