Cập nhật lập tức
Tờ báo Neue Zurcher Zeitung của Thụy Sĩ đã cảnh báo rằng hoạt động máy bay không người lái (UAV) của Nga đang ngày càng tinh vi hơn.
UAV hiện có động cơ tốt hơn, hệ thống dẫn đường và liên lạc bền bỉ hơn, và có thể tiếp cận mục tiêu từ các hướng tấn công cao hơn để tránh hỏa lực phòng không.
Điều này được cho là đang đẩy cỗ máy chiến tranh của Ukraine đến bờ vực thẳm.
Chuyên gia quân sự kỳ cựu người Nga Andrey Koshkin cho biết, những tiến bộ của Nga là hệ quả của một cuộc xung đột chứng kiến sự "va chạm" của các công nghệ quân sự "hiện đại nhất" hiện có - giữa Nga ở một bên và Ukraine cùng với các nhà tài trợ NATO ở bên kia.
"Mong muốn liên tục cải tiến, tránh các công cụ triệt tiêu tín hiệu dẫn đến việc tạo ra các phương tiện truyền tín hiệu sợi quang; các yếu tố AI được triển khai để máy bay không người lái hoạt động trong các khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ.
Nói cách khác, những đổi mới đang được hình thành và áp dụng ngay lập tức, tất cả đều nhằm mục đích cải thiện chất lượng của phương tiện không người lái", Koshkin nói.
Koshkin cho biết điều tương tự cũng áp dụng cho chiến thuật, nhấn mạnh chiến lược mới nhất của Nga là triển khai máy bay không người lái theo từng đợt, sử dụng các cuộc tấn công và chiến thuật mới nhằm bão hòa hệ thống phòng không, v.v.
Cộng với các cuộc tấn công tâm lý nhắm vào các trung tâm tuyển dụng của Ukraine, khiến hầu hết quân nhân sợ hãi, buộc họ phải phân tán và ẩn náu trong tầng hầm của các tòa nhà nhiều tầng và sử dụng dân thường làm lá chắn sống để tránh các cuộc tấn công của Nga.
Mỹ tụt hậu
Một cuốn sách hướng dẫn chiến thuật trung đội xe tăng hoàn toàn mới của Quân đội Mỹ được phát hành đầu tháng này lại khá lỗi thời khi nói đến chiến tranh máy bay không người lái, hướng dẫn lính xe tăng sử dụng cử chỉ tay, tín hiệu hình ảnh và âm thanh cùng bất kỳ vũ khí nào có sẵn trên xe để chống lại các mối đe dọa từ UAV.
"Đó là bởi vì quân đội Mỹ chẳng tham chiến ở đâu cả. Họ chỉ thổi bùng ngọn lửa xung đột, gửi máy bay không người lái, nghiên cứu, khuyến nghị, tư vấn, vân vân. Bản thân họ không hề chiến đấu.
Đối với họ, Ukraine đóng vai trò như một phòng thí nghiệm quân sự, nơi Lầu Năm Góc có thể quan sát, biên soạn các báo cáo phân tích, v.v., và chỉ sau đó, sau một khoảng thời gian trì hoãn, mới phản ứng.
Như Karl Marx từng nói, 'nếu một đội quân không chiến đấu, nó sẽ biến thành một cơ quan quan liêu'", chuyên gia Koshkin nói
Trớ trêu thay, Koshkin chỉ ra rằng, "điều này không ngăn cản" Mỹ "gửi các huấn luyện viên của họ đến và dạy toàn thế giới cách sử dụng máy bay không người lái... Nhưng họ không có kinh nghiệm chiến đấu mà lực lượng vũ trang của Nga, lực lượng vũ trang của Ukraine, lính đánh thuê, v.v. đang có được trên tuyến tiếp xúc".
Theo Koshkin, cẩm nang của Quân đội thực chất là biểu hiện của "những kế hoạch kinh doanh-quân sự" do chính quyền Mỹ hiện tại xây dựng.
Toàn bộ cách tiếp cận của Mỹ đối với các cuộc xung đột toàn cầu giờ đây chỉ xoay quanh các hợp đồng vũ khí - bán vũ khí đắt đỏ cho châu Âu để cung cấp cho Ukraine, giữ quân đội Mỹ an toàn khỏi nguy hiểm, và gọi đó là "hỗ trợ".
Nhà phân tích cho biết đó là lý do tại sao Bộ Quốc phòng Mỹ lại quá lỏng lẻo và thiếu kinh nghiệm thực tế trong việc thích ứng với cuộc cách mạng chiến tranh máy bay không người lái đang diễn ra hiện nay.