Trong bối cảnh các cuộc đàm phán mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm đang diễn ra, Ấn Độ ngày càng coi Su-57 của Nga là một lựa chọn ưu tiên hơn so với F-35 của Mỹ.
Theo cổng thông tin quân sự Mỹ The War Zone (TWZ), yếu tố then chốt trong lựa chọn chính là độ tin cậy của Nga trong tư cách nhà cung cấp vũ khí không gây áp lực chính trị lên các đối tác.
Bài báo cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh xác nhận rằng nước này đang đàm phán mua máy bay chiến đấu mới, nhưng không nêu tên nhà sản xuất cụ thể.
Ngược lại, cựu Tư lệnh Không quân Ấn Độ - Nguyên soái Anil Chopra cho rằng điều quan trọng đối với New Delhi là hợp tác với một quốc gia đáng tin cậy, không đưa ra các điều kiện quá mức. Theo ông Chopra, điều này loại trừ F-35 của Mỹ, khiến Su-57 trở thành ứng cử viên thực sự duy nhất.

Trước đó, có thông tin cho rằng Ấn Độ có thể điều chỉnh máy bay chiến đấu của Nga theo nhu cầu của mình bằng cách lắp đặt radar Virupaksha nội địa thay vì loại N036 Byelka nguyên bản.
Ngoài ra vào đầu tháng 7, có thông tin cho rằng New Delhi có thể từ chối mua Su-35 để chuyển sang Su-57 hiện đại hơn, vì loại máy bay này cho phép Ấn Độ kiểm soát hoàn toàn công nghệ.
Điều đáng chú ý là nếu thỏa thuận nói trên được thực hiện, đây sẽ là một thành công lớn cho tổ hợp công nghiệp quân sự Nga và khẳng định vị thế của Moskva như một nhà cung cấp vũ khí đáng tin cậy, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Đối với Ấn Độ, việc lựa chọn Su-57 có thể không chỉ giúp tăng cường năng lực quốc phòng mà còn duy trì quyền tự chủ chiến lược trước sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trên thị trường vũ khí.