Tham dự họp có lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Y tế và một số đơn vị liên quan.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ 1 - 14/7, trên địa bàn Tuyên Quang xảy ra nhiều đợt mưa lớn kèm dông lốc, sét.
Đặc biệt từ 1- 3/7, lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, như tại: Bắc Quang 150mm, Linh Hồ 135mm, Nấm Dẩn 119mm...

Đợt mưa lũ đã làm 2 người chết, 1 người bị thương; 164 nhà bị hư hỏng, tốc mái, ngập, di chuyển khẩn cấp; 35,6ha cây màu bị vùi lấp, ngập úng; đường giao thông các tuyến QL 279, QL280, QL2C, QL3B, QL2, xã Bắc Quang, Nậm Dịch, Hồ Thầu, Tiên Yên, Hà Giang 1, Cao Bồ, Xín Mần, Pà Vầy Sủ bị sạt lở, hư hỏng…
Ước thiệt hại khoảng 2,5 tỷ đồng.
Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đề xuất xây dựng cơ chế phối hợp triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai nhanh chóng hiệu quả và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay.
Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Mạnh Tuấn nhấn mạnh, những ngày qua trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn, lũ gia tăng, đe dọa đến tính mạng, tài sản người dân và nguy cơ mất an toàn cho các công trình...
Tuy nhiên, khi thực hiện chính quyền 2 cấp, các địa phương đang bị động, lúng túng trong chỉ đạo, ứng phó, giải quyết tình huống và khắc phục thiên tai.
Để hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra, Phó Chủ tịch UBND Tuyên Quang Nguyễn Mạnh Tuấn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường - Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tiếp thu ý kiến tham mưu cho tỉnh khẩn trương thực hiện phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro; xây dựng cơ chế phân cấp, phân quyền trong công tác chỉ đạo, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai gây ra trên tinh thần 6 rõ (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền).