Tờ Ukrainska Pravda dẫn lời ông Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo ở Italy hôm 10 tháng 7: "Nga muốn phóng 1.000 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Ukraine mỗi ngày, song chúng tôi sẽ hạ tất cả.
Giải pháp là UAV đánh chặn. Chúng tôi có thể làm được điều đó nếu các đối tác ghi nhận mọi điều mà tôi đã chia sẻ và ngân sách được phân bổ hợp lý".
Vị nguyên thủ này nói rằng một số nhà sản xuất quốc phòng đã sở hữu công nghệ có khả năng đối phó hiệu quả với UAV tự sát dòng Geran của Nga.
"Chúng tôi đã tìm ra giải pháp. Có 4 công ty Ukraine và một liên doanh Mỹ - Ukraine đang sản xuất các mẫu phi cơ cần thiết. Điều chúng tôi cần bây giờ là mở rộng quy mô sản xuất", Tổng thống Zelensky cho biết.
Máy bay không người lái đánh chặn được thiết kế để bắn hạ phi cơ cùng loại của đối phương, chủ yếu bằng cách lao vào mục tiêu. Quân đội Ukraine từ lâu đã sử dụng thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) để đối phó UAV trinh sát hoặc drone tự sát của Nga.
Nhưng dòng Geran-2 có tốc độ và độ cao hành trình lớn hơn nhiều so với drone, đòi hỏi quân đội Ukraine sử dụng những loại UAV đánh chặn đặc biệt, hoặc điều động tiêm kích và các tổ hợp tên lửa đất đối không để đánh chặn.
Hồi tháng 4, quân đội Ukraine lần đầu công khai mẫu UAV được thiết kế để đánh chặn Geran-2, cho biết nó có trần bay 5 km và tốc độ tối đa 200 km/h. Nhà sản xuất khi đó tuyên bố mẫu phi cơ này đã hạ được hơn 20 chiếc Geran-2 và 10 máy UAV trinh sát của Nga trong vòng hai tháng trước đó.
Nga gần đây liên tục triển khai lượng lớn UAV tự sát trong các đợt không kích hiệp đồng nhằm vào nước láng giềng. Nhóm Frontelligence Insight chuyên phân tích tin tình báo ở Ukraine, nói Nga đã sử dụng tổng cộng 28.743 UAV tự sát kể từ đầu xung đột, trong đó riêng tháng 6 là 2.763 chiếc, tương đương 10% tổng số phi cơ.
Frontelligence Insight ước tính Nga sản xuất trung bình hơn 60 UAV tự sát tầm xa Geran-2 mỗi ngày, tức là gần 1.850 máy bay mỗi tháng, trong giai đoạn tháng 2-4. Sản lượng đã được tăng hơn đáng kể vào thời điểm hiện tại.
Ngày 8 tháng 7, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), có trụ sở tại Mỹ, nhận định tăng sản lượng UAV tầm xa cho phép Nga triển khai nhiều phi cơ hơn để tập kích lãnh thổ Ukraine hàng ngày.
Bước tiến này cũng giúp Nga sử dụng những chiếc Geran-2 cho nhiệm vụ tập kích mục tiêu ở tiền tuyến, thay vì chỉ dành cho những cuộc tấn công hạ tầng nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.
Ở cuộc tập kích loạt thành phố Ukraine rạng sáng 9 tháng 7, quân đội Nga đã triển khai tổng cộng 728 UAV tự sát và mồi bẫy cùng 13 tên lửa các loại, đánh dấu đòn tập kích lớn nhất của Moskva kể từ đầu xung đột.
Phòng không Ukraine sau đó tuyên bố đã đánh chặn 7 tên lửa và 296 UAV tự sát trong số này, kèm theo 415 phi cơ bay lạc đường do các biện pháp chế áp điện tử. Tuy nhiên lực lượng này không đề cập tới 6 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và 17 UAV còn lại, nhưng thừa nhận 18 khu vực đã trúng đòn tập kích.