Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Anh Financial Times (FT) rằng hiện tại Berlin sẽ không thể cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không Patriot và tên lửa tầm xa Taurus.
Theo ông Pistorius, Đức chưa thể bàn giao cho Ukraine các tên lửa tầm xa Taurus, bất chấp những yêu cầu liên tục từ Kyiv.
Chính trị gia này nói rõ, trong số 12 hệ thống Patriot mà Đức có, 3 tổ hợp đã được cung cấp cho Kyiv, 2 hệ thống cho Ba Lan, và 1 hệ thống khác đang được sử dụng liên tục cho mục đích bảo trì hoặc huấn luyện.
Chỉ còn 6 hệ thống Patriot còn lại thuộc quyền sử dụng của Đức, con số như vậy là không thể rút đi. Bộ trưởng Pistorius đã trực tiếp giải thích lý do tại sao Đức công khai rút lui khỏi vấn đề này.
"Con số này thực sự quá ít, đặc biệt là khi xét đến mục tiêu xây dựng năng lực tác chiến theo yêu cầu của NATO mà chúng ta phải đạt được, Berlin chắc chắn không thể đóng góp nhiều hơn", Bộ trưởng Pistorius lưu ý.

Ông Pistorius cũng cho biết bản thân dự định thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth tại Washington về khả năng mua 2 hệ thống Patriot từ Mỹ để chuyển giao cho Ukraine. Tuy nhiên, đây vẫn là một viễn cảnh xa vời.
Trước đó vào ngày 12 tháng 7, Thiếu tướng Christian Freuding - người đứng đầu bộ phận đặc trách Ukraine của Bộ Quốc phòng Đức cho biết họ sẽ cung cấp các hệ thống vũ khí tầm xa đầu tiên cho Ukraine vào cuối tháng 7.
Một ngày trước đó, vào hôm 11 tháng 7, một thỏa thuận đã được ký kết giữa ngành công nghiệp và Bộ Quốc phòng Ukraine, hợp đồng Đức tài trợ liên quan đến việc sản xuất tên lửa. Các bên đã thống nhất về chương trình này vào tháng 5 năm nay.