Mỹ: Tài trợ trăm tỷ đô cho giáo dục phổ thông

GD&TĐ - Từ giữa tháng 3, Bộ Giáo dục Mỹ trích 122 tỷ USD trong “Kế hoạch Giải cứu nước Mỹ” trị giá 1,9 nghìn tỷ USD cho giáo dục phổ thông nhằm tái mở cửa trường học trong thời gian tới.

Bộ trưởng Giáo dục Miguel Cardona.
Bộ trưởng Giáo dục Miguel Cardona.

Theo bảng phân bổ từ Bộ Giáo dục, bang California nhận được khoảng 15 tỷ USD, bang Texas 12 tỷ USD và 8,9 tỷ USD cho bang New York. Miguel Cardona, Bộ trưởng Giáo dục Mỹ đánh giá gói cứu trợ được tung ra để thực hiện tái mở cửa trường học theo cách an toàn, nhanh chóng.

Kế hoạch cứu trợ nằm trong mục tiêu của Tổng thống Biden là mở cửa đa số trường phổ thông trên toàn quốc trong 100 ngày làm việc đầu tiên.

Các khoản tiền có thể được sử dụng cho nhiều mục đích như đầu tư nguồn lực để vệ sinh trường học, giữ an toàn sức khỏe cho các nhà giáo dục, học sinh và nhân viên trường khi đi học trở lại.

Nhiệm vụ này bao gồm cải thiện hệ thống thông gió trong lớp học, mua thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE), mở rộng không gian học tập để thực hiện giãn cách xã hội.

Với nguồn kinh phí trên, các trường có thể thuê thêm giáo viên, mở dịch vụ tư vấn sức khỏe tinh thần, tăng cường chương trình bồi dưỡng sau giờ học, cải thiện dinh dưỡng trong bữa trưa học đường. 

Bộ cũng lưu ý rằng 7,6 tỷ USD trong quỹ được đầu tư cho Giáo dục đặc biệt và trẻ em, thanh thiếu niên vô gia cư. Trường học tại các vùng quê nghèo cũng sẽ nhận được hỗ trợ.

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) sẽ cung cấp 10 tỷ USD cho các bang để tổ chức xét nghiệm sàng lọc Covid-19 cho giáo viên, học sinh và nhân viên trường phổ thông.

Theo Yahoo Finance

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ