Cuộc tấn công vào căn cứ hỗ trợ kỹ thuật hàng không số 17 của Lực lượng vũ trang Ukraine, nơi sửa chữa máy bay chiến đấu, bao gồm Su-27, MiG-29, Su-25 và Su-24.
Đoạn phim do các nhà báo của Avia.pro thu được đã ghi lại khoảnh khắc một trong những UAV lao đến, kèm theo những tia sáng chói và một vụ nổ mạnh, cho thấy một cú đánh chính xác vào mục tiêu.
Theo dữ liệu sơ bộ, khoảng 30 UAV loại Geranium, được biết đến với hiệu quả trong việc tấn công các cơ sở phía sau, đã tham gia vào cuộc tấn công.
Hậu quả của cuộc tấn công là các nhà kho, cơ sở lưu trữ nhiên liệu và chất bôi trơn, và kho đạn dược đã bị phá hủy tại căn cứ.
Thiệt hại đặc biệt đáng kể đã xảy ra với một thùng dầu hỏa hàng không 3.000 lít, một trạm nhiên liệu và một số xe tiếp nhiên liệu di động, đã bị vô hiệu hóa.
Những tổn thất này hạn chế nghiêm trọng khả năng bảo dưỡng và cung cấp máy bay của Lực lượng vũ trang Ukraine, điều này có thể ảnh hưởng đến các hoạt động tác chiến của Không quân Ukraine trong những tuần tới.
Cuộc tấn công vào Kropyvnytskyi là một phần của chiến dịch lớn hơn nhằm làm suy yếu cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.
Theo gulkevichi.com, các cuộc tấn công kéo dài từ tối 20/3 đến 3 giờ 45 sáng (giờ địa phương) ngày 21/3, không chỉ ảnh hưởng đến căn cứ không quân mà còn ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng đường sắt của Ukrzaliznytsia, cũng như các cơ sở sản xuất của JSC Gidrosila APM, nơi sản xuất thiết bị cho xe quân sự.
Do đó, Ukrzaliznytsia đã công bố những thay đổi đối với các tuyến đường sắt ở khu vực Kirovohrad, cho thấy sự gián đoạn nghiêm trọng đối với hậu cần.
Chính quyền địa phương đã xác nhận hơn 30 vụ nổ trong thành phố, nhấn mạnh quy mô của hoạt động này.
Thông tin về việc sử dụng Geranium trong cuộc tấn công này phù hợp với dữ liệu về quá trình hiện đại hóa các UAV này.
Theo Rossiyskaya Gazeta, kể từ năm 2024, các UAV thuộc họ Geranium đã được cải tiến: tốc độ của chúng đã tăng lên 200 km/h và màu đen của thân máy bay khiến các hệ thống phòng không khó phát hiện vào ban đêm.
Điều này khiến chúng trở thành một công cụ hiệu quả để tấn công các mục tiêu chiến lược sâu trong lãnh thổ của đối phương.