Đưa tàu ngầm hạt nhân Borey-A, Yasen-M mới vào hoạt động

GD&TĐ -Quân đội Nga ngày 19/3 thông báo, họ vừa đưa tàu ngầm tên lửa chiến lược mới lớp Borey-A và tàu ngầm hạt nhân đa năng lớp Yasen-M vào sử dụng.

Tàu ngầm hạt nhân mới lớp Borey-A của Nga.
Tàu ngầm hạt nhân mới lớp Borey-A của Nga.

Hải quân Nga đang nâng cao năng lực dưới nước bằng cách đưa vào sử dụng tàu ngầm tên lửa chiến lược mới lớp Borey-A và tàu ngầm hạt nhân đa năng lớp Yasen-M, được trang bị hệ thống tên lửa siêu thanh Zircon.

Thông tin này được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov công bố trong một thông báo đề cập đến những nỗ lực hiện đại hóa quân đội của nước này.

Động thái này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng hải quân đang diễn ra của Nga, nhằm tăng cường sức mạnh hàng hải trong bối cảnh động lực an ninh toàn cầu đang thay đổi.

Ông Belousov nhấn mạnh rằng, những tàu này đại diện cho công nghệ tàu ngầm mới nhất, được thiết kế để tăng cường sự hiện diện chiến lược và chiến thuật của Nga trên biển.

Mặc dù mốc thời gian chính xác cho việc triển khai chúng vẫn chưa được nêu rõ, thông báo này nhấn mạnh sự tập trung của Moscow vào việc duy trì một lực lượng hải quân hùng mạnh.

Tàu ngầm Borey-A là phiên bản cải tiến của thiết kế lớp Borey trước đó, một loạt tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân được thiết kế để đóng vai trò là nền tảng cho lực lượng răn đe hạt nhân trên biển của Nga.

Những tàu này được chế tạo để mang tên lửa đạn đạo liên lục địa, cụ thể là Bulava, có tầm bắn được báo cáo là hơn 8.000km và có thể mang nhiều đầu đạn.

Theo các nhà phân tích hải quân, biến thể Borey-A kết hợp các nâng cấp về công nghệ tàng hình và thiết kế thân tàu, khiến nó yên tĩnh hơn và khó phát hiện hơn so với các phiên bản trước.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng, những tàu ngầm này là thành phần quan trọng của bộ ba hạt nhân đất nước, cùng với tên lửa trên bộ và máy bay ném bom chiến lược.

Với một số tàu ngầm lớp Borey đã đi vào hoạt động, việc bổ sung các mẫu Borey-A cải tiến báo hiệu ý định cải tiến hơn nữa khả năng này.

Song song đó, tàu ngầm Yasen-M mang đến một chiều hướng khác cho chiến lược hải quân của Nga. Những tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân này được thiết kế để có tính linh hoạt, có khả năng tấn công tàu nổi, tàu ngầm và mục tiêu trên bộ bằng sự kết hợp giữa vũ khí thông thường và siêu thanh.

Tên lửa Zircon, được ông Belousov nêu bật, là một tính năng nổi bật của kho vũ khí Yasen-M.

Di chuyển với tốc độ lên tới Mach 9 - khoảng 11.200km một giờ - tên lửa hành trình siêu thanh này được các quan chức Nga coi là một nhân tố thay đổi cuộc chơi trong chiến tranh hải quân.

Tàu ngầm Yasen-M, với hệ thống sonar tiên tiến và vỏ thép từ tính thấp, cũng được thiết kế để tàng hình, tăng cường khả năng hoạt động không bị phát hiện.

Bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng Nga là một phần trong câu chuyện rộng hơn của chính phủ Moscow về việc tăng cường quân đội để ứng phó với các mối đe dọa từ các quốc gia phương Tây, đặc biệt là Mỹ và các đồng minh NATO.

"Việc triển khai các tàu ngầm tiên tiến này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc đảm bảo an ninh quốc gia trong môi trường toàn cầu ngày càng phức tạp", ông Belousov nói, đồng thời coi sự phát triển này là biện pháp cần thiết để duy trì sự cân bằng chiến lược.

Mặc dù ông Belousov không nêu rõ số lượng tàu ngầm đi vào hoạt động hoặc tình trạng hoạt động chính xác của chúng, bình luận của ông phù hợp với các báo cáo trước đó từ phương tiện truyền thông nhà nước Nga cho biết một số thân tàu Borey-A và Yasen-M đang được đóng hoặc sắp hoàn thiện tại xưởng đóng tàu Sevmash ở Severodvinsk, một cơ sở quan trọng trong sản xuất tàu ngầm của Nga.

Theo Bulgarian Miliatary News

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lại ném đá lên tàu

GD&TĐ - Thống kê của ngành đường sắt cho biết, mỗi năm có hàng trăm vụ ném đá lên tàu.