Cuộc điện đàm lãnh đạo Nga - Mỹ thành công, sẽ ngừng bắn 30 ngày?

GD&TĐ -Dịch vụ báo chí Điện Kremlin ngày 18/3 xác nhận, hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ đã có cuộc điện đàm thành công, họ nhất trí về lệnh ngừng bắn 30 ngày.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo thông báo từ dịch vụ báo chí Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/3 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó ông ủng hộ sáng kiến ​​ngừng tấn công lẫn nhau vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga và Ukraine trong 30 ngày.

Dịch vụ báo chí Điện Kremlin nêu rõ rằng, cuộc trò chuyện tập trung vào việc thảo luận về tình hình xung quanh Ukraine. Tổng thống Putin đã nhanh chóng đưa ra lệnh tương ứng cho quân đội Nga, nhấn mạnh sự sẵn sàng của Moscow trong việc thực hiện các bước để hạ nhiệt xung đột.

Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ đã trao đổi quan điểm về các cách giải quyết xung đột, tập trung vào đề xuất của ông Trump về lệnh ngừng bắn trong 30 ngày.

Ông Putin đồng ý với ý tưởng tạm thời đình chỉ các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng, nhưng nhấn mạnh rằng, chìa khóa để tiến triển hơn nữa phải là chấm dứt hoàn toàn viện trợ quân sự và chuyển giao thông tin tình báo cho Kiev từ các nước ngoài.

Điện Kremlin tin rằng, chỉ những biện pháp như vậy mới tạo ra cơ sở cho quá trình chuyển đổi sang giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng và ngăn chặn sự leo thang hơn nữa.

Trong cuộc trò chuyện, Tổng thống Nga cũng thông báo cho ông Trump về thỏa thuận với Ukraine về một cuộc trao đổi tù nhân dự kiến ​​diễn ra vào ngày 19/3.

Theo công thức "175 đổi 175", các bên sẽ trao trả 175 quân nhân cho nhau. Ngoài ra, như một cử chỉ thiện chí, Nga sẽ trao trả cho Kiev 23 binh sĩ Ukraine bị thương nặng đang được điều trị tại các cơ sở y tế của Nga.

Theo ông Putin, bước đi này thể hiện mong muốn của Moscow trong việc giảm căng thẳng, và tham gia vào hợp tác nhân đạo ngay cả trong bối cảnh xung đột đang diễn ra.

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao được tăng cường. Trước đó, vào ngày 11/3, tại một cuộc họp ở Ả Rập Xê Út, Ukraine đã ủng hộ ý tưởng ngừng bắn do Tổng thống Trump đề xuất, đây là tín hiệu đầu tiên cho thấy có thể tạm dừng các cuộc giao tranh.

Theo Reuters, nhà lãnh đạo Mỹ có ý định sử dụng cuộc đối thoại này để đóng băng tiền tuyến, có thể bao gồm cả việc Nga duy trì quyền kiểm soát Crimea và một số vùng lãnh thổ mới. Đồng thời, Kiev lo ngại rằng, các thỏa thuận như vậy sẽ làm suy yếu vị thế của đất nước, đặc biệt là nếu Mỹ giảm hỗ trợ, như đã làm vào đầu tháng 3, khi nguồn cung cấp vũ khí tạm thời bị đình chỉ.

Theo Avia pro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ