Máy bay chở 83 người rơi ở Afghanistan

Máy bay chở 83 người rơi ở Afghanistan

Thông tin ban đầu từ các quan chức địa phương cho biết máy bay trên thuộc hãng hàng không Ariana Airlines nhưng điều này đã bị hãng phủ nhận.

Quyền Giám đốc điều hành của Ariana Airlines Mirwais Mirzakwal nói: “Có một vụ tai nạn máy bay nhưng nó không thuộc hãng Ariana vì 2 chuyến bay do Ariana kiểm soát hôm nay bay từ Herat tới Kabul và Heart tới Delhi đều an toàn”.

Trước đó, 3 quan chức chính phủ Afghanistan nói rằng một trong những máy bay của nhà nước đã bị rơi.

Nguyên nhân của vụ tai nạn chưa được làm rõ.

Một vụ tai nạn máy bay gần đây ở Afghanistan xảy ra năm 2005 khi một chuyến bay của hãng Kam Air đi từ Heart tới Kabul lao xuống vùng núi khi nó cố gắng hạ cánh trong thời tiết nhiều tuyết rơi.

Năm 2013, một máy bay Boeing 747 của Mỹ đã rơi ngay sau khi cất cánh từ căn cứ không quân Bagram của Kabul để tới Dubai, Các tiểu vương quốc Ả rập. Tất cả 7 thành viên phi hành đoàn đều thiệt mạng.

Theo Metro

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.