Quân đội Nga đã mất hơn 4.000 xe tăng trong cuộc chiến chống lại Ukraine, điều này đã được ghi chép lại.
Số liệu thống kê nói trên được các nhà phân tích từ dự án Oryx ghi lại, họ thu thập mọi trường hợp mất thiết bị của Nga.
Con số này bao gồm cả xe tăng của Quân đội Nga bị phá hủy, bị bỏ lại và bị bắt giữ. Các nhà phân tích của Oryx đã theo dõi kể từ tháng 2 năm 2022, khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu.
Cơ sở dữ liệu của họ chỉ bao gồm những phương tiện bị mất được xác nhận bằng hình ảnh hoặc video. Theo đó, con số thiệt hại thực tế của Nga có thể cao hơn.
Nhiều xe tăng được liệt kê là "bị bỏ rơi", sau đó có khả năng đã bị Quân đội Ukraine phá hủy hoặc bắt giữ.
Nếu xe tăng đầu tiên bị bắt và sau đó bị phá hủy, thì nó chỉ được tính là tổn thất ban đầu để tránh tính trùng lặp.
Nếu không thể xác định được nguồn gốc của xe tăng một cách đáng tin cậy thì cỗ chiến xa đó sẽ không được đưa vào danh sách.
Ngoài ra từ năm 2014 đến năm 2021, tức là trước khi cuộc chiến tranh toàn diện bắt đầu, lực lượng Nga đã mất ít nhất 50 xe tăng với nhiều phiên bản khác nhau.
Bao gồm cả loại T-72B3 hiện đại, lần đầu tiên được Quân đội Nga sử dụng chống lại Ukraine vào năm 2014.

Theo ước tính của Oryx, tổng cộng Quân đội Ukraine đã phá hủy hơn 22.000 đơn vị thiết bị khác nhau của Nga, bao gồm xe tăng, xe bọc thép, pháo binh và máy bay.
Cùng lúc đó, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng tính đến ngày 29 tháng 5, tổn thất của Nga trong cuộc chiến đã lên tới 10.864 xe tăng và 22.645 xe bọc thép khác, tức là gấp hơn 2 lần con số mà Oryx đưa ra.
Chiếc xe tăng Nga gần nhất bị bắt giữ được ghi nhận vào tháng 11 năm ngoái. Khi đó theo hướng Kurakhiv, Lính thủy đánh bộ Ukraine đã chiếm được một xe tăng T-72B3 hiện đại.