Trung Quốc đã phát triển phiên bản nâng cấp của tên lửa hành trình CJ-10, có tầm bắn hơn 2.000km, giúp tăng đáng kể khả năng tiêu diệt mục tiêu nằm sâu trong đội hình chiến đấu của đối phương.
CJ-10 là tên lửa hành trình cận âm (tốc độ tối đa khoảng 0,75 Mach) với đầu đạn nặng tới 500kg (có thể là chất nổ mạnh hoặc hạt nhân), được thiết kế để tấn công tầm xa, độ chính xác cao (vòng tròn sai số CEP <10m) khi nhắm vào các mục tiêu cố định trên mặt đất.
Tên lửa này sử dụng kiến trúc dẫn đường đa lớp kết hợp hệ thống dẫn đường quán tính (INS), định vị vệ tinh và lập bản đồ địa hình (TMS), đảm bảo độ chính xác cao và khả năng chống lại tác chiến điện tử.
Theo các nhà quan sát phương Tây, phiên bản hiện đại hóa của tên lửa CJ-10 có động cơ đẩy mạnh mẽ và hệ thống dẫn đường tiên tiến, giúp tăng tầm bắn từ mức ước tính 1.500km lên 2.000km hoặc hơn.
"CJ-10 là sự kết hợp giữa tên lửa Tomahawk của Mỹ và Kh-55 của Liên Xô, tích hợp các công nghệ từ cả hai hệ thống. Trong quá trình phát triển, Trung Quốc đã sử dụng những tên lửa Tomahawk chưa nổ thu được từ Pakistan và Afghanistan, cùng với những quả Kh-55 mua từ Ukraine vào thập niên 2000", trang Topwar nhận xét.
Tên lửa CJ-10 có thể được phóng từ các bệ phóng di động trên đất liền (biến thể DF-10), từ tàu chiến (trong phiên bản YJ-18 với các VPU trên tàu khu trục loại 052D và 055) và máy bay ném bom chiến lược H-6K (trong phiên bản YJ-100).
CJ-10 trở thành vũ khí tấn công tầm xa được sản xuất hàng loạt đầu tiên của Bắc Kinh, nó cho phép Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tấn công các mục tiêu trong cái gọi là "chuỗi đảo thứ nhất và thứ hai" (bao gồm cả những căn cứ của Mỹ trên đảo Guam) mà không cần tiến vào tầm phòng không của đối phương.