Tảng băng lớn nhất thế giới tan rã hoàn toàn sau gần 40 năm

GD&TĐ - Một tảng băng khổng lồ từng tồn tại hàng thập kỷ đã biến mất, đánh dấu thay đổi đáng chú ý tại khu vực Nam Cực.

Tảng băng lớn nhất thế giới tan rã hoàn toàn sau gần 40 năm

Tảng băng trôi A23a - từng là tảng băng lớn nhất thế giới cho đến năm ngoái, hiện đã hoàn toàn tan rã trong quá trình trôi dạt tại Nam Đại Dương, theo Viện Nghiên cứu Bắc Cực và Nam Cực (AARI).

“Băng trôi lớn nhất thế giới A23a, được các nhà khoa học của AARI theo dõi trong 40 năm qua, giờ không còn nữa. Khối băng khổng lồ đã vỡ thành các mảnh nhỏ, mất 99% diện tích ban đầu trong suốt thời gian tồn tại”, cơ quan này cho biết.

A23a tách ra từ rìa ngoài của thềm băng Filchner-Ronne tại Nam Cực vào năm 1986. Ban đầu, tảng băng có diện tích khoảng 4.170km2.

Sau hơn 30 năm mắc kẹt tại vùng nước nông ở biển Weddell, tảng băng bắt đầu trôi dọc bờ Nam Cực và đến tháng 11/2023 đã tiến ra vùng biển mở.

Đầu năm 2025, A23a tiến gần đảo Nam Georgia và mắc cạn cách đảo khoảng 80km, duy trì vị trí này từ tháng 1 đến tháng 5/2025. Sau đó, tảng băng tiếp tục trôi dạt quanh khu vực và đi qua phía Đông của đảo.

Đến cuối tháng 8/2025, 3 mảnh lớn có diện tích từ 60km2 đến 300km2 tách ra khỏi A23a. Từ thời điểm đó, nó không còn là tảng băng lớn nhất thế giới, khi diện tích chỉ còn khoảng 30% so với ban đầu.

Theo AARI, đến tháng 1 gần đây, diện tích của A23a còn khoảng 1.300km2, nhưng hiện nay đã giảm xuống dưới 50km2.

“Tảng băng hiện đang trôi trên vùng biển mở và tiếp tục vỡ nhỏ. Trong 3 tháng qua, nó đã di chuyển khoảng 1.000km và vượt qua ranh giới giữa Nam Đại Tây Dương và Đại Tây Dương. Hiện tảng băng nằm gần vĩ độ 49 độ Nam”, bà Polina Soloshchuk, chuyên gia thuộc Trung tâm Thông tin Băng và Khí tượng Thủy văn của AARI, cho biết.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ