Phương Tây kinh ngạc trước 'con mắt' của hệ thống phòng không S-400 Nga

GD&TĐ - Các hệ thống radar rất đa dạng cung cấp khả năng nhận biết tình huống vượt trội cho hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Phương Tây kinh ngạc trước 'con mắt' của hệ thống phòng không S-400 Nga

Tạp chí Military Watch (MW) đánh giá cao hệ thống radar 30N6 Tomb Stone, khi cho rằng khí tài bổ sung này cung cấp khả năng nhận thức tình huống vượt trội cho hệ thống phòng không S-400 của Nga.

"Hệ thống này đã được phát triển từ cuối những năm 1990 nhằm mục đích giải quyết những thách thức mới từ máy bay và tên lửa với khả năng tàng hình được cải thiện và tín hiệu radar giảm thiểu, trong khi việc sử dụng nhiều loại radar bổ sung cung cấp một bức tranh đặc biệt rõ nét về chiến trường" ấn phẩm MW nêu rõ.

Theo quy tắc sử dụng, radar chính 91N6 (được NATO gọi là Big Bird) sẽ quét không phận để tìm kiếm các mục tiêu lớn, chẳng hạn như máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không E-7 Wedgetail ở tầm xa lên đến 600km.

"Radar này có thể đồng thời theo dõi hàng trăm mục tiêu và truyền dữ liệu đến sở chỉ huy. Nó hoạt động trên nhiều dải tần và có khả năng chống nhiễu điện tử", Tạp chí MW viết.

Một khí tài khác, radar đa chức năng di động 92N6 Grave Stone được thiết kế để theo dõi mục tiêu và dẫn đường cho tên lửa đánh chặn. Radar này đủ khả năng hướng dẫn nhiều tên lửa cùng lúc và điều chỉnh quỹ đạo trong giai đoạn cuối của chuyến bay.

"Ngoài 91N6 và 92N6, đài 96L6 đóng vai trò radar dò tìm 3 chiều bổ sung, bao phủ phạm vi độ cao lớn và được thiết kế để phát hiện máy bay bay thấp, tên lửa hành trình, và lấp đầy những khoảng trống trong vùng phủ sóng của hai trạm radar chính", tờ MW lưu ý rằng 96L6 hoạt động ở tầm xa lên đến 300km.

img06-006-02.jpg
Xoay quanh bệ phóng tên lửa là nhiều loại radar chức năng trang bị cho hệ thống phòng không S-400.

Một loại radar khác có thể được sử dụng bởi hệ thống S-400 chính là 59N6-E (Protivnik-GE), hoạt động ở tần số thấp, cho phép nó phát hiện tên lửa hành trình và máy bay tàng hình.

Tạp chí MW cũng lưu ý radar 55Zh6M (Nebo-M), kết hợp nhiều module riêng lẻ thành một hệ thống mạng duy nhất, đang ngày càng được tích hợp nhiều hơn vào hệ thống S-400.

Theo ấn phẩm này, trạm 55Zh6M được coi là "một cải tiến đáng kể, cho phép S-400 đối phó với máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm, vì khả năng hoạt động ở nhiều tần số của nó làm giảm đáng kể hiệu quả của công nghệ tàng hình".

Tờ báo khẳng định hệ thống S-400 thường được trang bị các tháp di động đa năng 40V6M và 40B6M, được thiết kế để gắn radar.

"Các hệ thống này có thể cải thiện đáng kể hiệu quả của những đài radar như 96L6, vì chúng khắc phục một phần nhược điểm chính của radar đặt trên mặt đất - tầm nhìn hạn chế - bằng cách tăng độ cao đặt trực tiếp và mở rộng đáng kể cự ly phát hiện", ấn phẩm MW nêu rõ.

Tháng 1/2022, cơ quan báo chí của Quân khu Trung tâm Nga đã thông báo về việc đưa vào sử dụng các trạm radar Nebo-T, có nhiệm vụ bảo vệ khu vực Volga và Ural khỏi những mối đe dọa từ mục tiêu khí động học và đạn đạo.

Vào tháng 3/2020, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga thông báo trạm radar tầm xa Container thứ hai, với phạm vi phủ sóng gần như toàn bộ châu Âu, sẽ được triển khai gần Kaliningrad.

Theo Military Watch

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ký kết hợp đồng cấp tín dụng Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Ninh Bình- Hải Phòng

Ký kết hợp đồng cấp tín dụng Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Ninh Bình- Hải Phòng

GD&TĐ - Sáng 17/4, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Thái Bình phối hợp Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng cấp tín dụng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Nam Định và Thái Bình, theo phương thức đối tác công tư do Công ty Cổ phần Đầu tư Đường cao tốc Nam Định - Thái Bình làm chủ đầu tư.