Lực lượng pháo binh Ukraine của Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ độc lập số 122 mang tên Teroboron đã tiếp nhận hệ thống pháo tự hành bánh lốp Dana-M2 cỡ 152 mm của Cộng hòa Séc vào kho vũ khí của mình.
Lữ đoàn báo cáo rằng các pháo thủ hiện đang được huấn luyện để làm chủ thiết bị mới. Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ điển hình của lính pháo binh là đến vị trí mới, triển khai nhanh, nắm tọa độ mục tiêu, xác định số lượng phát bắn và khai hỏa tiêu diệt.
Theo những binh sĩ Ukraine hệ thống pháo này cực kỳ hiệu quả khi tác chiến và họ mong muốn chứng minh khả năng của nó với đối phương càng sớm càng tốt.
Dana-M2 là phiên bản hiện đại hóa từ lựu pháo ShKH vz. 77 Dana, của công ty quốc phòng Excalibur Army, Cộng hòa Séc. Phiên bản Dana được phát triển vào cuối những năm 1970 ở Tiệp Khắc cũ.
Pháo tự hành thế hệ mới được trang bị cabin và hệ thống điều khiển hỏa lực mới, bổ sung chế độ bắn tự động, trong đó người chỉ huy chỉ cần nhập dữ liệu mục tiêu.
Hệ thống pháo binh này được thiết lập trên cơ sở khung gầm Tatra-815-VP31-M với cấu hình 8×8. Nhà sản xuất tuyên bố tầm bắn tối đa của pháo là 20 - 25,5 km và tùy thuộc vào loại đạn.

Trước khi cuộc chiến bùng nổ, Ukraine đã cân nhắc việc mua những khẩu pháo tự hành này. Nhà sản xuất báo cáo đã sản xuất 26 pháo tự hành Dana-M2 để đáp ứng nhu cầu của Kyiv.
Năm 2020, báo chí được biết hợp đồng mua pháo tự hành Dana-M2 từ công ty Excalibur Army của Séc đã chính thức ký kết từ năm 2018.
Sự lựa chọn của Quân đội Ukraine được đưa ra dựa trên kết quả phân tích và so sánh những hệ thống pháo binh hiện có cùng loại và tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật hiện đại của các chuyên gia thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine.