Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng năng lực quân sự của mình và Lầu Năm Góc dự đoán rằng đến năm 2035, nước này có thể sở hữu kho vũ khí hạt nhân với số lượng đầu đạn tương đương những gì mà Hoa Kỳ và Nga sở hữu. Tờ báo Financial Times đưa tin này sau khi trích dẫn một báo cáo từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.
Việc hiện đại hóa nhanh chóng các lực lượng vũ trang của Trung Quốc, sự tham gia tích cực của những công ty dân sự vào sản xuất quân sự và nghiên cứu chuyên sâu về kinh nghiệm trong cuộc xung đột ở Ukraine làm nổi bật tham vọng trở thành siêu cường quân sự toàn cầu của Bắc Kinh, điều này đang gây ra mối quan ngại nghiêm trọng đối với phương Tây.
Theo Lầu Năm Góc, Trung Quốc hiện có khoảng 500 đầu đạn hạt nhân, nhưng nước này đã tăng tốc đáng kể năng lực răn đe của mình trong thập kỷ qua.
Hãng tin Reuters cho biết, vào năm 2023, tình báo Hoa Kỳ đã ghi nhận việc Trung Quốc mở rộng các bãi thử hạt nhân và xây dựng nhiều hầm chứa mới cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa như DF-41, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân công suất lớn.
Đến năm 2035, các chuyên gia ước tính số lượng đầu đạn của Trung Quốc có thể lên tới 1.500, đưa nước này tiến gần hơn đến mức ngang bằng với Hoa Kỳ (khoảng 3.750 đầu đạn đã triển khai) và Nga (khoảng 4.500).
Dự báo này được hỗ trợ bởi các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), trong đó lưu ý rằng Trung Quốc đang tích cực đầu tư vào việc hiện đại hóa lực lượng chiến lược của mình, bao gồm vũ khí siêu thanh và tàu ngầm hạt nhân.

Quá trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc không chỉ giới hạn ở kho vũ khí hạt nhân. Bắc Kinh đang triển khai những chương trình quy mô lớn để tích hợp các công ty công nghệ dân sự vào ngành công nghiệp quốc phòng.
Chính phủ Trung Quốc đang khuyến khích các gã khổng lồ công nghệ như Huawei và DJI hợp tác với quân đội để phát triển các hệ thống truyền thông tiên tiến, vũ khí mạng và máy bay không người lái, trang Bloomberg đưa tin.
Chiến lược này, được gọi là "hợp nhất dân sự - quân sự", nhằm mục đích tăng cường sức mạnh công nghệ của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA).
Theo tờ South China Morning Post, Trung Quốc sẽ chi 1,67 nghìn tỷ nhân dân tệ (khoảng 230 tỷ đô la) cho quốc phòng vào năm 2024, tăng 7,2% so với năm trước, mặc dù chi tiêu thực tế có thể cao hơn do các khoản mục ngân sách không phải lúc nào cũng minh bạch.