Tiết lộ tiêm kích F-55 thế hệ thứ sáu 'mang tính đột phá'

GD&TĐ - F-55 và F-47 là hai loại tiêm kích thế hệ thứ sáu được Tổng thống Mỹ Donald Trump giới thiệu chỉ trong một thời gian ngắn.

Tiết lộ tiêm kích F-55 thế hệ thứ sáu 'mang tính đột phá'

Mới đây Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố dự án phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu mới có tên gọi F-55 và hiện đại hóa tiêm kích tàng hình huyền thoại F-22 Raptor, gọi những chương trình đầy tham vọng này là chìa khóa để duy trì ưu thế của Không lực Hoa Kỳ (USAF).

Bài phát biểu của ông Trump diễn ra tại Doha trong khuôn khổ cuộc họp với ban lãnh đạo Boeing và các công ty quốc phòng khác, đã gây được tiếng vang rộng rãi trong giới truyền thông quốc tế.

Ông Trump nhấn mạnh rằng những diễn biến mới sẽ củng cố vị thế của Hoa Kỳ trước sự cạnh tranh từ Trung Quốc - đất nước bị cáo buộc đang tích cực sao chép công nghệ tiên tiến của Mỹ.

Tổng thống Mỹ cho biết máy bay chiến đấu F-55 sẽ là bước tiến đáng kể so với F-35 Lightning II, vốn chỉ đang được "nâng cấp đơn giản". Sự khác biệt chính của F-55 là việc sử dụng hai động cơ, như ông Trump lưu ý, sẽ làm tăng độ tin cậy trong điều kiện chiến đấu.

“Tôi chưa bao giờ thích máy bay một động cơ. Ngay cả những động cơ tốt nhất cũng có thể hỏng, và vào lúc đó, tốt hơn là nên có một động cơ dự phòng”, ông Trump nói rõ.

Trong khi các thông số kỹ thuật của F-55 vẫn được giữ bí mật, giới chuyên gia cho rằng máy bay này sẽ là một phần của chương trình Chiếm ưu thế trên không thế hệ tiếp theo (NGAD) được đưa ra vào năm 2018.

Sáng kiến trên nhằm mục đích tạo ra một "hệ thống" bao gồm máy bay chiến đấu có người lái và "cộng sự trung thành" không người lái. Theo Tạp chí Air & Space Forces, F-55 có thể tích hợp công nghệ tàng hình, cảm biến và khả năng điều khiển máy bay không người lái tiên tiến, vượt trội so với F-35 và F-22.

f-35-hoa-ky.jpg
Tiêm kích F-55 sẽ có tính năng kỹ chiến thuật vượt trội khi đặt cạnh F-35.

Ông Trump cũng tuyên bố sẽ quay trở lại dự án F-22 Raptor, vốn đã kết thúc sản xuất vào năm 2012 do chi phí cao (khoảng 350 triệu đô la mỗi chiếc), khi nhấn mạnh F-22 Super thế hệ mới sẽ là "phiên bản cải tiến của máy bay chiến đấu đẹp nhất thế giới" và có hiệu suất vượt trội so với các đối thủ cùng phân khúc".

Tổng thống Mỹ có vẻ đang ám chỉ việc Trung Quốc sao chép ngoại hình của F-22 cho tiêm kích J-20 và J-36, nhưng không thể bắt chước công nghệ của Mỹ.

Theo Tướng Không lực Hoa Kỳ David Alvin chia sẻ với tờ Defense News, chương trình nâng cấp F-22 bao gồm nâng cấp lớp phủ tàng hình, cảm biến và hệ thống điều khiển để kéo dài tuổi thọ của 180 máy bay hiện có cho đến năm 2040.

Trung Quốc đang dẫn đầu cuộc đua nghiên cứu chế tạo tiêm kích thế hệ sáu với chiếc J-36.
Theo Air and Space Forces Magazine

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.