Lo ngại các cuộc tấn công, Iran tăng cường khả năng phòng không

GD&TĐ - Tehran lo ngại rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump, trước khi rời cương vị nguyên thủ quốc gia, sẽ ra lệnh tấn công một loạt tên lửa vào lãnh thổ Iran.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Do đó, để phòng ngừa, Iran đã tiến hành tăng cường đáng kể lực lượng phòng không để bảo vệ các cơ sở hạt nhân.

Theo các thông tin từ Iran, nước này đang lo ngại về các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân hoặc các hoạt động quân sự khác nhắm vào khu vực này. Lực lượng hàng không vũ trụ Iran chịu trách nhiệm bảo vệ các cơ sở chiến lược, sử dụng các hệ thống tên lửa và radar.

Được biết, Iran đã triển khai các hệ thống phòng không “Bavar-373” và “Kub” gần cơ sở hạt nhân Fordo. Ngoài ra, lực lượng phòng không của thành phố Natanz thuộc tỉnh Isfahan, nơi hoạt động của một nhà máy làm giàu uranium, đã được tăng cường đáng kể.

Có thể thấy, Iran đang sử dụng tất cả các hệ thống phòng không hiện có để đẩy lùi các cuộc tấn công tên lửa có thể xảy ra với mục đích làm gián đoạn quá trình làm giàu uranium tại các cơ sở này, tờ AL Qabas nhấn mạnh.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khăn cũng mang nỗi niềm thương nhớ. Ảnh minh họa: ITN

Biểu tượng cái khăn trong ca dao

GD&TĐ - Cái khăn gắn bó với người Việt, vừa có giá trị thực tiễn vừa mang ý nghĩa văn hóa. Khăn dùng để che nắng, giữ ấm và làm đẹp.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Ukraine Zelensky, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Macron trong cuộc gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng.

Điều thật vô nghĩa

GD&TĐ - Vấn đề của Ukraine đang gia tăng: nợ công sẽ sớm vượt quá GDP, thâm hụt tài chính không ngừng, các gói viện trợ mới được ban hành miễn cưỡng.