“Các chiến lược phóng thử tên lửa của chúng tôi đang được thực hiện. Chúng tôi đã có 76 trên 76 lần phóng thử thành công. Chi phí đã giảm 24% kể từ năm 2012. Chúng tôi đang thực hiện một phần kế hoạch của mình để tránh phụ thuộc vào RD-180", ông John Raymond nói.
Ông cũng khẳng định rằng, "theo qui định, các giao dịch mua bán động cơ RD-180 phải dừng lại vào năm 2022".
Trước đó, tổng giám đốc của công ty liên doanh Nga-Mỹ RD AMROSS, cựu phi hành gia của NASA Michael Baker, lại nói rằng việc bán động cơ RD-180 cho Mỹ sẽ được tiếp tục ít nhất là đến năm 2023 hoặc 2024.
Đến nay, Nga đã bán cho Mỹ 85 tên lửa Atlas-3 và Atlas-5 sử dụng động cơ RD-180. Động cơ đầu tiên của loại này được chuyển đến Hoa Kỳ vào tháng 1 năm 1999. Theo số liệu của Tập đoàn sản xuất tên lửa Nga “Enerermoash”, Mỹ đã mua từ Nga tổng cộng 113 sản phẩm như vậy.