Làn sóng chống Hồi giáo đang thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố

Phát biểu trong chuyến thăm tới Saudi Arabia, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã khẳng định rằng làn sóng chống Hồi giáo tại nhiều nơi trên thế giới đang thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố.

Làn sóng chống Hồi giáo đang thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố
Lan song chong Hoi giao dang thuc day chu nghia khung bo - Anh 1

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 12/2, phát biểu trong chuyến thăm tới Saudi Arabia, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã khẳng định rằng làn sóng chống Hồi giáo tại nhiều nơi trên thế giới đang thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố, trong bối cảnh đang có sự gia tăng tình trạng chống người nhập cư tại một số quốc gia.

Phát biểu với các phóng viên sau khi hội đàm với Thái tử kiêm Bộ trưởng Nội vụ Saudi Arabia Mohammed bin Nayef và Phó Thái tử Mohammed bin Salman, Tổng Thư ký Guterres nêu rõ: "Một trong những điều thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố là sự thể hiện cảm xúc, các chính sách và các phát ngôn thù địch chống Hồi giáo tại nhiều nơi trên thế giới. Đây là sự trợ giúp tốt nhất mà tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có thể có được để xây dựng hoạt động tuyên truyền riêng của chúng."

Bên cạnh đó, Tổng Thư ký Guterres cũng nhấn mạnh "chúng ta sẽ không bao giờ thành công trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria nếu như không tìm ra được một giải pháp chính trị toàn diện cho người dân nước này"./.

Theo VietnamPlus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.