Lần đầu tiên Seoul bắt giữ tàu Hàn Quốc vi phạm lệnh trừng phạt Triều Tiên

GD&TĐ - Seoul được cho là lần đầu tiên bắt giữ một tàu của Hàn Quốc vì nghi ngờ vi phạm lệnh trừng phạt kinh tế của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên.

Hình ảnh một cuộc tập trận chống khủng bố của binh sĩ Hàn Quốc vào tháng 6/2018
Hình ảnh một cuộc tập trận chống khủng bố của binh sĩ Hàn Quốc vào tháng 6/2018

Tàu của Hàn Quốc đã bị tạm giữ cùng với 3 tàu khác – hãng tin AFP cho biết hôm nay (3/4).

“Đây là lần đầu tiên một tàu Hàn Quốc bị bắt giữ vì cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc” – một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Con tàu P-PIONEER 5.160 tấn này đã bị cấm rời cảng Busan từ tháng 10 năm ngoái vì bị nghi tiến hành chuyển dầu từ tàu sang tàu bất hợp pháp cho một tàu Triều Tiên – hãng tin Yonhap cho hay.

Hiện chưa rõ tại sao việc bắt giữ con tàu này không được công khai vào thời điểm đó.

Con tàu này sẽ bị Liên hợp quốc đưa vào danh sách đen nếu được xác nhận đã thực hiện việc chuyển dầu trên.

Những con tàu được xác nhận là “chở lậu” hàng hóa sang Triều Tiên sẽ không được vào các cảng của bất kỳ quốc gia thành viên nào của Liên hợp quốc.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã áp đặt một loạt lệnh trừng phạt kinh tế lên Triều Tiên vì chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Theo Press TV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.