Thái Nguyên: Thúc đẩy sự tương tác giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp

GD&TĐ - Chiều 1/9, Bà Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã đến thăm và kiểm tra Trung tâm Điều hành thông minh.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm và kiểm tra Trung tâm Điều hành thông minh (IOC).
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên thăm và kiểm tra Trung tâm Điều hành thông minh (IOC).

Tham dự có Ông Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vũ Duy Hoàng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy…

Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Thái Nguyên (IOC) được đưa vào sử dụng từ tháng 7/2020. Đây là nơi tích hợp dữ liệu với các hệ thống sẵn có cùng các phần mềm điều khiển trung tâm, cho phép kết nối và trích xuất dữ liệu.

Tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp phục vụ công tác nghiên cứu, chỉ đạo điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước, các cấp chính quyền một cách công khai và minh bạch.

Hiện nay, Trung tâm IOC đã hoàn thành 11 hạng mục, bao gồm: Phòng điều hành thông minh hiện đại; nền tảng tích hợp, hiển thị thông tin điều hành; tích hợp dữ liệu lĩnh vực y tế, giáo dục, giám sát thông tin, phản ánh hiện trường, camera trên bản đồ số; hệ thống giám sát, điều hành giao thông…

Thời gian qua Trung tâm IOC đã hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Đặc biệt là triển khai hỗ trợ trực tuyến cho công dân của tỉnh đang tạm trú tại 22 tỉnh, thành phố phía Nam.

Nhằm đảm bảo hệ thống làm việc xuyên suốt 24/24, Trung tâm IOC luôn bố trí từ 6 - 8 cán bộ với 10 máy tính và 6 điện thoại tổng đài làm nhiệm vụ quản lý, hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ trực tiếp công dân.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cán bộ, nhân viên đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm IOC. Trung tâm đi vào hoạt động đã giúp lãnh đạo các cấp chính quyền có cái nhìn toàn diện về các hoạt động đang diễn ra trên địa bàn.

Đồng thời, nhấn mạnh để sớm đưa tỉnh Thái Nguyên trở thành đô thị thông minh với nền tảng số hiện đại, từ đó nâng cao chất lượng công tác quản lý cũng như phục vụ cho đời sống của Nhân dân. Trung tâm IOC cần phát huy vai trò quản lý xã hội thông minh; tích hợp các ứng dụng công nghệ hiện đại để đồng bộ các dữ liệu về phát triển kinh tế - xã hội, qua đó, góp phần giúp chính quyền các cấp và cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý điều hành phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ