TP. Thái Nguyên: Nhiều nguồn lực xã hội hướng về các nhà trường

GD&TĐ - Ngay trước thềm năm học mới, nhiều nhà trường ở TP. Thái Nguyên đang nhận được sự chung tay ủng hộ của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhờ đó chuẩn bị tốt hơn những điều kiện học tập cho học sinh.

Diện mạo khang trang của trường THCS Nguyễn Du (TP Thái Nguyên) sau khi được tài trợ cải tạo, sửa chữa, nâng cấp
Diện mạo khang trang của trường THCS Nguyễn Du (TP Thái Nguyên) sau khi được tài trợ cải tạo, sửa chữa, nâng cấp

Nhằm chung tay góp phần nâng cao điều kiện học tập cho học sinh trên địa bàn, vừa qua nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp đã hỗ trợ các nhà trường của TP. Thái Nguyên chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới.

Tại trường THCS Nguyễn Du, công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, sơn tường nhà lớp học 3 tầng vừa hoàn thành. Toàn bộ kinh phí hơn 100 triệu đồng và việc thi công do Công ty TNHH Đầu tư Thái Nguyên tài trợ.

Trường THCS Nguyễn Du nhận bàn giao công trình cải tạo, sửa chữa, nâng câp, sơn tường nhà lớp học 3 tầng từ nhà tài trợ
Trường THCS Nguyễn Du nhận bàn giao công trình cải tạo, sửa chữa, nâng câp, sơn tường nhà lớp học 3 tầng từ nhà tài trợ

“Tòa nhà cũng như các phòng lớp học được mang một diện mạo mới giúp cho không gian nhà trường sạch đẹp, khang trang, tạo khí thế để thầy và trò nhà trường phấn khởi bước vào năm học mới. Điều kiện đảm bảo sẽ giúp cho công tác dạy học thuận lợi, qua đó thúc đẩy chất lượng giáo dục ngày một nâng cao” - thầy giáo Hoàng Thanh Lâm, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Du trao đổi. 

Đối với trường Tiểu học Đồng Bẩm, toàn bộ hơn 1.300m2  sân trường vừa được lát gạch mới, trong đó kinh phí hơn 110 triệu đồng do các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và chính các thầy cô giáo nhà trường ủng hộ, việc thi công do các chiến sĩ đơn vị bộ đội trên địa bàn cùng một số phụ huynh học sinh giúp đỡ thực hiện. 

Sân trường mới được lát gạch giúp trường Tiểu học Đồng Bẩm có được không gian khang trang, sạch đẹp
Sân trường mới được lát gạch giúp trường Tiểu học Đồng Bẩm có được không gian khang trang, sạch đẹp

Theo trao đổi của cô giáo hiệu trưởng Nguyễn Thị Hương, công việc kêu gọi xã hội hóa được lãnh đạo địa phương ủng hộ, phía phụ huynh học sinh rất đồng tình, các đơn vị tổ chức nhiệt tình giúp đỡ, cho nên cơ bản khá thuận lợi. 

“Trong tình hình dịch bệnh gây ảnh hưởng, các đơn vị tổ chức doanh nghiệp cũng đang phải rất nỗ lực để tháo gỡ khó khăn của mình, nhưng vẫn dành sự ủng hộ, tài trợ cho các trường học. Điều đó thể hiện tâm huyết, mong muốn chung tay phát triển giáo dục của cộng đồng”

(Bà Nguyễn Thị Quốc Hòa, Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Thái Nguyên)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ