Lai Châu: "Không cho 4 công dân vào địa bàn, ngủ dưới mưa" là sai sự thật

GD&TĐ - Theo ông Bùi Tiến Thanh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu cho biết, thông tin địa phương này "không cho 4 công dân về từ vùng dịch vào địa bàn, phải ngủ ven đường giữa trời mưa" là sai sự thật.

Ngoài bị phạt tiền, 3 công dân được đưa đi cách ly y tế tập trung theo quy định.
Ngoài bị phạt tiền, 3 công dân được đưa đi cách ly y tế tập trung theo quy định.

Theo ông Bùi Tiến Thanh, ngày 15/8, Chốt kiểm dịch Covid-19 số 2, tại xã Mường Kim, huyện Than Uyên phát hiện có 3 công dân đã trốn khỏi thành phố Hà Nội gồm: Lò Văn Nguyên (xã Hua Nà, huyện Than Uyên), Lò Văn Thương và Lò Văn Luấn (xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên).

Ban Chỉ đạo Covid-19 huyện Than Uyên đã xác minh, 3 công dân đã trốn từ thành phố Hà Nội lên huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang từ ngày 12/8 và di chuyển từ tỉnh Bắc Giang về tỉnh Lai Châu bằng xe máy. 3 công dân khai báo gian dối về lịch trình của mình trong 14 ngày qua (cố tình khai báo từ huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để được đi qua các Chốt kiểm dịch Covid-19 của các tỉnh).

Khoảng 3 giờ ngày 15/8 các công dân trên về tới Chốt Kiểm dịch số 2 huyện Than Uyên có khai báo là về từ huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, lực lượng chức năng tại chốt xác định, 1 trong 3 công dân có mặt, trước đó đã được chính quyền xã Hua Nà trình báo đang trong quá trình di chuyển từ vùng dịch thành phố Hà Nội về địa phương.

Trong thời gian chờ lực lượng chức năng xác minh thông tin khai báo, các trường hợp trên đã bỏ đi. Sau khi biết 3 công dân trên dựng lán ven đường để nghỉ, đại diện chốt đã đến hỗ trợ, cung cấp lương thực, đồ uống. Đồng thời, yêu cầu chấp hành quy định về phòng chống dịch.

Căn cứ vào các thông tin xác minh của lực lượng chức năng và biên bản khai báo của các công dân trên, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, phạt mỗi công dân 7,5 triệu đồng và buộc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, đưa đi cách ly y tế tập trung theo quy định.

Ông Lò Văn Hương, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên cho biết: Hiện nay huyện đang duy trì 4 chốt kiểm soát dịch Covid-19 để kiểm soát người vào địa bàn. Trong đó, có 2 chốt do tỉnh quản lý. Các lực lượng làm việc ở chốt đang nỗ lực ngày đêm kiểm soát các đường mòn, lối mở để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Huyện sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống dịch.

Trong khi dịch bệnh ở các địa phương đang diễn biến phức tạp, tỉnh Lai Châu lại là một trong số ít địa phương không có ca bệnh thứ phát. Có được kết quả này, thời gian qua, các lực lượng chức năng của tỉnh Lai Châu đã nỗ lực ngày đêm triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. Nhiều cán bộ phải vất vả làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch từ dọc tuyến biên giới cho đến cửa ngõ vào địa bàn, các khu cách ly tập trung và nhận được sự ủng hộ vào cuộc của nhân dân trong tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.