Hà Nội: Dập tắt đám cháy tại khu nhà máy đường Sơn Tây

GD&TĐ - Ngày 11/5, Công an thị xã Sơn Tây cho biết, qua phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (Công an TP. Hà Nội) đã dập tắt dám cháy tại xưởng tái chế nhựa tại nhà máy đường Sơn Tây cũ trong đêm và rạng sáng 11/5.

Ảnh minh họa, nguồn IT.
Ảnh minh họa, nguồn IT.

Trước đó, khoảng 21h ngày 10/5, đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu xưởng tái chế nhựa đã nhanh chóng cháy lan ra khoảng 40m2 nhà xưởng. Ngay sau khi tổ chức thoát nạn, người dân đã thông báo đến lực lượng cứu hoả để được hỗ trợ.

Công an thị xã Sơn Tây dã nhanh chóng điều động xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến làm nhiệm vụ, triển khai đội hình tìm kiếm cứu nạn, ngăn cháy lan.

Do mặt bằng rộng nên các phương tiện chữa cháy tiếp cận thuận lợi, công tác chữa cháy thuận lợi. Khoảng 30 phút sau, đám cháy nhanh  được khống chế và dập tắt. 

Ngay rạng sáng ngày 11/5, cơ quan chức năng đã tiến hành phun nước giảm áp tránh tái cháy và lây lan để tiếp cận hiện trường điều tra. 

Được biết, khu xảy cháy là xưởng tái chế nhựa có diện tích gần 200m2 do chủ nhân thuê lại của nhà máy đường Sơn Tây cũ. Các sản phẩm chủ yếu là hạt nhựa nên khi gặp sự cố đám cháy đã bùng phát dữ dội. Thống kê ban đầu, hoả hoạn đã không gây thương vong về người.

Hiện thiệt hại về tài sản và nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng đang làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.