Đà Nẵng: Triển khai nhanh kịch bản khôi phục các ngành dịch vụ

GD&TĐ - Hội nghị lần thứ 23 Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã đưa ra một số nhiệm vụ của quý IV năm 2020, trong đó triển khai nhanh kịch bản khôi phục lại các ngành dịch vụ, nhất là kích cầu du lịch, thị trường bất động sản, kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển mạnh thương mại điện tử, phát triển kinh tế về đêm.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Ngày 2/10, Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI. Hội nghị Thành ủy lần thứ 23 là Hội nghị cuối cùng của nhiệm kỳ 2015-2020.

Kinh tế thành phố 9 tháng đầu năm giảm sút mạnh

Trong quý III và 9 tháng đầu năm 2020, thành phố triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch, kịp thời kiểm soát, không để lây lan và bùng phát diện rộng; nhờ đó, đến nay, dịch bệnh đã được kiểm soát tốt; đồng thời, duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh, kể cả trong lúc dịch đang bùng phát, qua đó đảm bảo an sinh xã hội, đời sống người dân, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội.

Bên cạnh đó, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng thành phố đã hoàn thành tổ chức đại hội cấp trên cơ sở đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu; tập trung chuẩn bị Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố theo kế hoạch đề ra.

Ngoài ra, hoàn thành Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế thành phố đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 393/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Trong thời gian qua, thu hút đầu tư trong và ngoài nước đạt kết quả tích cực, đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư 6 dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư 16.002 tỷ đồng (tăng 2 dự án, gấp 4,93 lần số vốn so cùng kỳ). Giải ngân vốn đầu tư công được tập trung chỉ đạo, đôn đốc, ước đạt 5.018 tỷ đồng, tăng 2.634 tỷ đồng (gấp 2,1 lần) so cùng kỳ.

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo; tăng cường công tác quản lý cư trú, địa bàn, nhất là người nước ngoài; điều tra, khám phá thành công nhiều chuyên án lớn về ma túy, đánh bạc, cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công nghệ cao...

Hoàn thành tốt việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và khai giảng năm học mới 2020-2021 trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, tình hình chung của thành phố còn nhiều khó khăn, kinh tế thành phố 9 tháng đầu năm giảm sút mạnh do tác động kéo dài của dịch bệnh COVID-19, nhất là khu vực dịch vụ, du lịch; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt thấp, 9 tháng ước thực hiện 16.136,7 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 13.475,9 tỷ đồng.

Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều suy giảm và đạt thấp so với kế hoạch; tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng; an sinh xã hội phát sinh nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết. Tiến độ triển khai một số công trình, dự án trọng điểm tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm, chủ yếu do vướng mắc trong công tác giải tỏa, đền bù, giải phóng mặt bằng...

Khôi phục nền kinh tế thành phố những tháng cuối năm 2020

Hội nghị cũng đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020. Cụ thể, tập trung khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, khôi phục, thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể là xúc tiến triển khai và đẩy nhanh tiến độ các dự án đã cam kết đầu tư; đẩy mạnh thu hút đầu tư trong nước; triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ của Trung ương, thành phố đối với doanh nghiệp.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ thực hiện các công trình, dự án, nhất là các công trình động lực, trọng điểm, gắn trách nhiệm các địa phương, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện...

Du khách tham quan tại khu du lịch Sunworld Bà Nà Hills. Ảnh tư liệu.
Du khách tham quan tại khu du lịch Sunworld Bà Nà Hills. Ảnh tư liệu.

Triển khai nhanh kịch bản khôi phục lại các ngành dịch vụ, nhất là kích cầu du lịch, thị trường bất động sản, kích cầu tiêu dùng nội địa, phát triển mạnh thương mại điện tử, phát triển kinh tế về đêm. Đẩy nhanh xúc tiến đầu tư trên các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin...

Cầu Vàng tại khu khu du lịch Sunworld Bà Nà Hills. Ảnh tư liệu
Cầu Vàng tại khu khu du lịch Sunworld Bà Nà Hills. Ảnh tư liệu

Tập trung phối hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với Thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030. Triển khai thí điểm quy hoạch, tái thiết đô thị một số khu vực trung tâm thành phố.

Quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội, đời sống người dân; thực hiện hiệu quả hơn nữa các chính sách hỗ trợ người lao động, tạo việc làm, nhất là hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh; chủ động chuẩn bị các kịch bản, bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch. Đồng thời, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn...

Ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị.

Ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trương Quang Nghĩa – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã thông tin thêm một số nội dung về buổi làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, tiếp thu ý kiến góp ý của các bộ, ban, ngành Trung ương để hoàn thiện nội dung văn kiện trình Đại hội.

Bí thư Thành ủy đánh giá cao và ghi nhận các kết quả nổi bật trong quý III, 9 tháng đầu năm, đồng thời xác định khối lượng công việc từ nay đến cuối năm 2020 là rất nhiều, nhiệm vụ hết sức nặng nề. Phát huy các bài học kinh nghiệm trong quản lý điều hành thời gian qua, nhất là những thời điểm khó khăn đối với Đảng bộ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành để thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu đề ra trong năm 2020, nhất là 5 nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV, đặc biệt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố; khắc phục ảnh hưởng của dịch bệnh để khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ