GD&TĐ - Sở hữu tấm bằng Cử nhân và bằng Thạc sĩ ở nước ngoài, nhưng thầy giáo Trần Nhật Pháp đã chọn về Việt Nam để cống hiến cho nền giáo dục nước nhà.
GD&TĐ -Nhiều nhà vườn, chủ trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp bao tiêu nông sản, đơn vị xuất khẩu... không còn xa lạ kinh doanh trực tuyến. Tuy nhiên, phương thức bán hàng vẫn còn nhỏ lẻ.
GD&TĐ - Trường Đại học Lạc Hồng (LHU, Đồng Nai) vừa mở thêm ba ngành đào tạo mới: Thương mại điện tử; Marketing; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng. Các ngành này được LHU tuyển sinh từ năm 2022.
GD&TĐ - Là địa phương có số lượng sản phẩm OCOP đa dạng, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu 100% sản phẩm OCOP 3 sao trở lên sẽ được đưa lên sàn thương mại điện tử trong năm 2022.
GD&TĐ - Lợi dụng dịch bệnh, hàng loạt chiêu trò kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử đã được Nông Ngọc Thủy dựng lên để lừa đảo chiếm đoạt tiền đầu tư và hàng hóa của nhiều người.
GD&TĐ - Đại dịch Covid-19 đã tác động rất lớn đến việc phát hành của nhiều đơn vị phát hành sách, thiết bị giáo dục theo hình thức truyền thống, theo đó họ bắt đầu thay đổi hình thức kinh doanh.
GD&TĐ - Trong bối cảnh dịch bệnh, dịch vụ mua bán SGK, thiết bị học tập bằng hình thức trực tuyến phát huy hiệu quả. Ứng dụng công nghệ, linh động từ các đơn vị cung ứng đã giúp HS có đủ sách dù đang giãn cách xã hội.
GD&TĐ - Trong bối cảnh nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, cùng với đó là các đợt giảm giá, khuyến mại trên các sàn thương mại điện tử khiến cho lượng hàng hóa bưu gửi qua Bưu điện Việt Nam tăng đột biến.
GD&TĐ - Tỷ phú Bill Gates, Mark Zuckerberg từng bỏ học Harvard (Mỹ), trong khi doanh nhân Jack Ma phải thi đến lần thứ 3 mới trúng tuyển Trường Đại học Sư phạm Hàng Châu (Trung Quốc).
GD&TĐ - Thương mại điện tử (TMĐT) đang có sự tăng trưởng vượt bậc tại Việt Nam. Với tốc độ tăng trưởng 15% trong năm 2020, doanh thu TMĐT Việt đạt quy mô khoảng 13,2 tỷ USD vào năm 2021.