Không khí Trung tâm Báo chí quốc tế ngày đầu tiên làm việc

Theo ghi nhận của nhóm phóng viên báo Tin tức, không khí tại Trung tâm Báo chí Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên đã nhộn nhịp dần từ 8 giờ sáng nay 26/2.

Không khí Trung tâm Báo chí quốc tế ngày đầu tiên làm việc
Chú thích ảnh

Phóng viên các báo, đài quốc tế tập trung trong khu vực thuê riêng. Ảnh: Thùy Dương

Chú thích ảnh

Nhiều phóng viên chuẩn bị máy móc làm việc. Ảnh: Thùy Dương

Chú thích ảnh

Bên ngoài khu vực chính, dù chưa có nhiều phóng viên nhưng các hãng đều đã "đặt gạch" chỗ ngồi. Ảnh: Thùy Dương

Chú thích ảnh

Họ dán logo, viết tên hãng lên giấy hoặc viết trực tiếp lên khu vực bàn để giữ chỗ. Ảnh: Thùy Dương

Chú thích ảnh

Khu vực thuê riêng Korea Press Center. Ảnh: Thu Hằng

Chú thích ảnh

Phóng viên quốc tế dẫn hiện trường, chuẩn bị máy móc tại Trung tâm báo chí. Ảnh: Thùy Dương

Chú thích ảnh

Các bàn phục vụ đồ ăn nhẹ tại trung tâm báo chí. Ảnh: Thu Hằng

Chú thích ảnh

Khu vực đồ ăn nhanh tấp nập buổi sáng. Ảnh: Thu Hằng

Các phóng viên tấp nập "check-in" để tác nghiệp, đưa tin hội nghị. (Clip: Thu Hằng)

Có ít nhất 3.000 nhà báo quốc tế đến từ các báo, hãng tin, đài truyền hình lớn đã tới Việt Nam để đưa tin về sự kiện tầm vóc quốc tế là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai. Trao đổi với phóng viên Báo Tin tức trước cuộc họp báo quốc tế về công tác chuẩn bị Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần hai, các phóng viên nước ngoài nhận thấy công tác chuẩn bị hội nghị của nước chủ nhà Việt Nam rất tuyệt vời.

Trong buổi họp báo sáng 25/2, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, đây là sự kiện quốc tế được quan tâm hàng đầu thế giới vì nó liên quan tới hòa bình ở một khu vực quan trọng. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết Hà Nội đảm bảo mọi điều kiện cho phóng viên tác nghiệp tốt nhất, từ phục vụ ăn uống miễn phí, hạ tầng viễn thông, xe buýt tham quan miễn phí, tài liệu miễn phí.

Theo Baotintuc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.