Khắc phục chứng đầy hơi

Tôi hay bị sôi bụng, đầy hơi và trung tiện nhiều nên rất mất tự tin và ngại giao tiếp với mọi người. Nhiều lần tôi muốn chữa bệnh nhưng xấu hổ không dám đi khám. Bác sĩ có thể cho tôi lời khuyên để trị chứng đầy hơi? Trần Văn Thắng (thangtran@ymail.com)

Khắc phục chứng đầy hơi

Chứng đầy hơi hay nhiều hơi xảy ra khi lượng hơi trong dạ dày và ruột nhiều. Các nhà chuyên môn đã biết: trung bình một ngày ở người lớn có khoảng 17 lần hơi thoát ra ngoài. Hơi vào ruột chủ yếu do nuốt phải khi ăn uống. Khi có nhiều hơi được tạo ra do sự lên men các chất cacbonhydrat chưa tiêu hóa và chất xenlulose sẽ gây ra trung tiện nhiều.

Thành phần hơi trung tiện gồm: H2, CO2, CH4, tất cả đều không có mùi, nhưng kèm theo hơi phân từ ruột già thoát ra theo nên có mùi hôi thối. Hiện tượng sôi bụng là do trong ruột chứa nhiều hơi và tăng nhu động của ruột. Ruột tăng nhu động khi ăn nhiều thức ăn có tính chua, ăn các sản phẩm của sữa, hoặc đang bị viêm ruột.

Bạn có thể khắc phục chứng đầy hơi bằng các cách: hạn chế nhai kẹo cao su vì khi nhai sẽ nuốt nhiều không khí vào ruột. Tránh tình trạng lo âu, vì lo âu thường kèm theo thở sâu và thở dài nên sẽ nuốt nhiều không khí. Không ăn hoặc rất hạn chế ăn các loại thức ăn gây ra nhiều hơi như các sản phẩm từ sữa, canh chua, dưa muối, hạt mít luộc... Nếu tình trạng đầy hơi không cải thiện, bạn nên đi khám chuyên khoa tiêu hóa vì đầy hơi cũng thường gặp trong các bệnh dạ dày - tá tràng, viêm đại tràng...

Theo Sức khỏe và đời sống

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các nước EU bắt đầu cắt viện trợ

Các nước EU bắt đầu cắt viện trợ

GD&TĐ - Xu hướng cắt giảm viện trợ quân sự của các nước Liên minh châu Âu khiến Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể lâm vào tình trạng hết sức nguy hiểm.

Cô Hoàng Thị Thủy cùng học trò đọc Báo Giáo dục và Thời đại.

Truyền cảm hứng cho giáo dục vùng cao

GD&TĐ - Trong suốt 66 năm hình thành và phát triển, Báo Giáo dục và Thời đại đã trở thành nguồn động lực quý báu, tiếp sức cho nhiều thầy cô nơi vùng cao, đồng thời vun đắp ước mơ cho các học sinh miền núi, giúp họ vững bước trên con đường học vấn và phát triển tương lai..