Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

GD&TĐ - Lũy kế từ đầu năm đến nay, Cần Thơ đã ghi nhận 4.042 trường hợp mắc sốt xuất huyết và 5.348 trường hợp mắc tay chân miệng.

Bác sĩ CKII Nguyễn Huỳnh Nhật Trường thăm khám cho bệnh nhi mắc sốt xuất huyết. Ảnh: Yến Phương.
Bác sĩ CKII Nguyễn Huỳnh Nhật Trường thăm khám cho bệnh nhi mắc sốt xuất huyết. Ảnh: Yến Phương.

Từ đầu tháng 8 đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ – bệnh viện nhi lớn nhất vùng ĐBSCL, liên tục gia tăng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Điều đáng lo ngại là tại Khoa Sốt xuất huyết đã ghi nhận nhiều trường hợp trẻ nhập viện trễ, dẫn đến tình trạng sốc, gây khó khăn cho việc điều trị.

Theo báo cáo mới nhất của ngành Y tế TP Cần Thơ, trong tháng 11, thành phố ghi nhận 894 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Cần Thơ đã ghi nhận 4.042 trường hợp mắc (tăng 1.848 ca so cùng kỳ), cùng với 1 trường hợp tử vong.

Bác sĩ CKII Nguyễn Huỳnh Nhật Trường, Trưởng Khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cho biết, qua tiếp nhận và điều trị, bác sĩ nhận thấy tỷ lệ các trẻ bệnh sốt xuất huyết nặng xảy ra ở nhiều lứa tuổi (từ 6, 9, 16 tuổi). Nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng sốc đã có dấu hiệu tổn thương gan.

Bác sĩ Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ thông tin, năm nay, sốt xuất huyết nặng không chỉ xuất hiện ở trẻ em như trước đây mà còn lan rộng sang người lớn. Ngành Y tế cảnh báo bệnh có khả năng gây bệnh nghiêm trọng trên nhiều nhóm đối tượng và vẫn còn phức tạp kéo dài.

anh-4-sot-xuat-huyet.jpg
Phụ huynh chăm con mắc sốt xuất huyết tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ. Ảnh: Yến Phương.

Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, ngành Y tế TP Cần Thơ đang tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chủ động công tác giám sát, tiếp tục triển khai hiệu quả giám sát thường xuyên...

Ngành Y tế cũng đang chủ động chuẩn bị, đảm bảo thuốc, vắc xin, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực để sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; và chuẩn bị các phương án ứng phó với các tình huống của dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ, phòng khi có dịch bệnh xảy ra.

Các bác sĩ khuyến cáo đến các bậc phụ huynh, ngay khi thấy trẻ sốt, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được xét nghiệm, chẩn đoán và phân loại. Khi đã xác định mắc bệnh sốt xuất huyết, phụ huynh nên cho trẻ nhập viện để được theo dõi, xử trí kịp thời, tránh những trường hợp sốc, tổn thương cơ quan và các tình huống đáng tiếc xảy ra.

Không chỉ sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, bệnh tay chân miệng cũng tăng cao. Trong tháng 11, TP Cần Thơ ghi nhận 1.657 trường hợp mắc tay chân miệng, nâng tổng số ca lũy kế từ đầu năm lên 5.348 trường hợp (tăng 1.879 ca so cùng kỳ).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm tác giả Báo Giáo dục và Thời đại nhận giải Nhất, Giải Báo chí “Vì sự nghiệp phát triển giáo dục TPHCM” lần thứ 3 năm 2025. Ảnh: BTC.

Từ gian khó đến khát vọng đổi mới

GD&TĐ - Từ ngày đất nước thống nhất, giáo dục TPHCM đã trải qua một chặng đường dài đầy gian khó nhưng luôn tràn đầy khát vọng đổi mới, không ngừng nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài và gìn giữ ngọn lửa tri thức cho các thế hệ trẻ.

Thói quen đọc Báo Giáo dục và Thời đại hằng ngày của ông Nguyễn Viết Tưởng. Ảnh: Trần Hiệp

Giá trị tri thức và nhân văn

GD&TĐ - Tiền thân là Báo Người giáo viên nhân dân, 66 năm qua, Báo Giáo dục và Thời đại đã trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhưng vẫn giữ vững vai trò “người bạn đồng hành” của ngành Giáo dục.