Nữ hiệu trưởng đam mê đổi mới, tạo môi trường trải nghiệm tích cực

GD&TĐ - Sát sao đội ngũ, nâng cao chất lượng chuyên môn, tạo môi trường trải nghiệm tích cực giúp học sinh có nhiều kỹ năng sống bổ ích là những gì cô giáo Phạm Thị Diện - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An đang làm.

Cô Diện cùng học trò
Cô Diện cùng học trò

Sát cánh cùng đội ngũ

Cô giáo Phạm Thị Diện- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Ngô Quyền là một trong 60 nhà giáo tâm huyết, sáng tạo được Sở GD&ĐT Hải Phòng biểu dương, khen thưởng. Với tư duy sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tất cả vì học sinh thân yêu, cô cùng đồng nghiệp xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh. 

Cô Diện chia sẻ, năm nay là năm thứ 2 cùng toàn ngành thực hiện chương trình GDPT năm 2018. Bên cạnh những khó khăn, thách thức, Trường Tiểu học chu Văn An gặt hái được nhiều thành quả đáng mừng.

Một trong những yếu tố then chốt tạo nên thành công của đổi mới giáo dục được cô Diện xác định là chất lượng đội ngũ nhà giáo. Vì thế, cô luôn sát sao, nâng cao chất lượng đội ngũ của nhà trường. Bằng việc tạo niềm tin, uy tín của người hiệu trưởng, cô Diện từng bước khẳng định được chất lượng đội ngũ qua từng năm học.

Cô Phạm Thị Diện
Cô Phạm Thị Diện

Với kinh nghiệm nhiều năm làm công tác quản lý, cô Diện có cách nhìn và phát hiện riêng về nhân tố tích cực đáp ứng đổi mới giáo dục. Từ đó cùng với Ban giám hiệu đưa ra lựa chọn, bồi dường và phát huy năng lực của giáo viên qua điều kiện giảng dạy thực tế.

Để nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng tập thể vững mạnh bản thân người hiệu trưởng phải sâu sát, tiên phong đi đầu. Xác định điều đó, nên trong mọi công tác giáo dục của ngành, của nhà trường cô giáo Phạm Thị Diện luôn đồng hành, "cầm tay chỉ việc" với đội ngũ.

Trong năm học vừa qua, Trường Tiểu học Chu Văn An tổ chức 18 buổi bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ như: xây dựng kế hoạch giảng dạy các môn học và hoạt động giáo dục, chương trình GDPTD năm 2018.

Cô Diện luôn tiên phong đổi mới, truyền đạt những tư tưởng tích cực, tinh hoa đổi mới đến giáo viên. Bởi thế, với các khối lớp 1,2 cô chỉ đạo giáo viên nắm vững chương trình, hiểu SGK, xây dựng kế hoạch môn học, dạy các môn học và hoạt động giáo dục theo SGK mới; hướng dẫn các thầy cô đánh giá học sinh toàn diện về phẩm chất, năng lực theo Thông tư 27.

Nhìn lại năm học vừa qua, con Diện vui mừng chia sẻ, dù khó khăn dịch bệnh, nhưng Trường Tiểu học Chu Văn An đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động chuyên môn trọng tâm trong năm. Các hoạt động cụ thể: thi giáo viên viết chữ đẹp cấp trường, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp quận, cấp thành phố, lên chuyên đề môn Tiếng Việt lớp 1 cấp thành phố, sinh hoạt chuyên môn cấp quận về dạy học môn Toán lớp 1. Sau mỗi hoạt động, nhà trường tổng kết, đánh giá và tuyên dương khen thưởng giáo viên. Việc động viên khen thưởng kịp thời giúp giáo viên có thêm động lực để phấn đấu.

Chú trọng phát triển toàn diện cho học sinh

Năm học vừa qua, chất lượng giáo dục toàn diện của Trường Tiểu học Chu Văn An được nâng lên. Nhà trường duy trì và phát triển mô hình dạy học tiếng Nhật. Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh năng khiếu, học sinh giỏi; giữ vững vị trí đứng đầu quận về số lượng và chất lượng giải các cuộc giao lưu học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Trường tổ chức tốt dạy học 2 buổi/ngày và chăm nuôi bán trú.

Nhà trường tổ chức các hoạt động tạo không khí vui tươi, bổ ích cho học sinh như: Lễ khai giảng, vui Tết Trung thu, Đại hội Liên đội, Giao lưu văn nghệ các lớp chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam, Hội thi "Tìm kiếm tài năng nhí lần thứ II",  Hội thi Kể chuyện với chủ đề "Nhà sử học nhỏ tuổi",  Tổ chức "Ngày hội thiếu nhi vui khỏe", triển khai mô hình “Liên đội 3 tốt”, “Chi đội 3 tốt”.

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Chu Văn An thăm, tặng quà học sinh mắc bệnh hiểm nghèo
Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Chu Văn An thăm, tặng quà học sinh mắc bệnh hiểm nghèo

Nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho học sinh, cô Diện cùng lãnh đạo nhà trường phát động học sinh tham gia gia các cuộc thi như: Vẽ tranh về Tình hữu nghị Việt Nam – Cu Ba,  vẽ tranh theo sách báo, vẽ tranh An toàn guao thông,  "Em vẽ ước mơ của em" , "Chiếc ô tô mơ ước", vẽ tranh thành phố hòa bình – Nhật Bản, vẽ tranh chủ đề "Ngày hội sắc màu" : Ngôi nhà mơ ước, viết về mái trường mến yêu, cuộc thi hát Quốc ca tại địa chỉ đỏ

Cô Diện cho hay, năm học vừa qua nhà trường tổ chức 65 buổi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid, tuyên truyền pháp luật và phòng chống ma tuý, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tai nạn thương tích, ATGT;  giáo dục đội viên, nhi đồng về lịch sử truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Đoàn Đội và các ngày lễ lớn của Thành phố, đất nước; 9 buổi sinh hoạt Sao nhi đồng.

Trường Tiểu học Chu Văn An tăng cường tuyên truyền, thực hiện nề nếp nội vụ học sinh, phòng tránh tai nạn thương tích, an toàn giao thông. Duy trì và tổ chức các hoạt hoạt động như tập thể dục, dân vũ, trò chơi dân gian, xây dựng tình bạn đẹp, hãy gọi bạn xưng tôi…. vào các giờ ra chơi.

Cô Diện (giữa) cùng Ban Giám hiệu nhà trường tặng hoa học sinh trong Hội thi Sơn ca năm 2021
Cô Diện (giữa) cùng Ban Giám hiệu nhà trường tặng hoa học sinh trong Hội thi Sơn ca năm 2021

Đặc biệt, với tư cách là trưởng Ban tổ chức phong trào bơi lội và phòng chống tai nạn thương tích của nhà trường, cô Diện đã có những biện pháp hữu hiệu đẩy mạnh phong trào học bơi trong học sinh. Hoạt động  này góp phần giáo dục kỹ năng thực hành xã hội giúp học sinh nâng cao sức khỏe, thể chất, tự bảo vệ mình và phòng tránh tai nạn thương tích.

Trong 5 năm (2015-2020), các thầy cô giáo trong Ban tổ chức đã rất nhiệt tình, tận tụy , không quản thời tiết mưa hay nắng, không quản thời gian, đi sớm, về muộn để quản lý, hướng dẫn học sinh. Các thầy cô giáo viên chủ nhiệm các lớp luôn bám sát học sinh, đến bể bơi đầy đủ, đúng giờ vào tất cả các buổi tập của lớp để động viên, khích lệ và hỗ trợ Ban tổ chức quản lý học sinh. 

Số lượng học sinh sau khi tham gia các lớp học bơi có thể tự tập luyện tăng dần. Số học sinh chưa biết bơi sau mỗi khóa giảm đáng kể. Nhà trường đã phối hợp với Cung Thể thao Thanh niên dạy bơi và cấp chứng chỉ bơi lội cho những học sinh có thành tích bơi tốt.Tỉ lệ học sinh biết bơi và được cấp chứng chỉ bơi tăng dần qua các năm.

Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An đạt nhiều kết quả cao trong học tập
Học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An đạt nhiều kết quả cao trong học tập

Bên cạnh đó, Trường Tiểu học Chu Văn An tổ chức 2 buổi trải nghiệm hành trình về địa chỉ đỏ, học sinh tham quan trung tâm trải nghiệm Tiki với công nghệ 4.0. Nhà trường xây dựng tủ sách Bác Hồ và thiếu nhi với tổng số 1504 quyển; tham gia hiệu quả phong trào “Đọc và làm theo Báo Đội.

Phát triển kỹ năng cho học sinh, nhà trường duy trì hoạt động 8 CLB năng khiếu và CLB sở thích (Bóng đá, bóng bàn, cờ vua, đã cầu, Toán học, Tin học trẻ, báng rổ, múa hát tập thể) với 250 học sinh tham gia.

Cô Diện chỉ đạo cán bộ, giáo viên nhà trường thực hiện tốt công tác “Trần Quốc Toản”, giáo dục học sinh "uống nước nhớ nguồn", chăm sóc di tích lịch sử bằng các việc làm cụ thể như: tổ chức cho các em học sinh đến thăm hỏi, tặng quà các chú bộ đội Tiểu đoàn Tăng Thiết Giáp 34; chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ quận. Hàng tháng, trường tổ chức chào cờ, biểu dương “Chi đội 3 tốt và Gương thiếu nhi tiêu biểu thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy".

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ