Khẳng định vị thế qua nghiên cứu khoa học

GD&TĐ - Phong trào nghiên cứu khoa học trong cộng đồng sinh viên ngày càng sôi động, trở thành động lực sáng tạo, xây dựng bản lĩnh cho thế hệ tương lai.

Sinh viên Đại học Thái Nguyên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học
Sinh viên Đại học Thái Nguyên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học

Xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu mở

Cùng với nâng cao chất lượng đào tạo, Đại học Thái Nguyên xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu mở, khuyến khích sinh viên từ năm nhất tham gia các nhóm nghiên cứu và dự án liên ngành.

Giai đoạn 2020 - 2025, Đại học Thái Nguyên đã thành lập 3 doanh nghiệp dịch vụ khoa, 50 nhóm nghiên cứu chuyên sâu theo ngành, liên ngành, 1 nhóm nghiên cứu đạt chuẩn nhóm nghiên cứu mạnh.

Đã có 60 sản phẩm KHCN được đăng ký sở hữu trí tuệ, trong đó có 15 sản phẩm được chuyển giao và thương mại hóa. Công bố 2.166 bài báo trên các tạp chí quốc tế uy tín trong danh mục của Wos/Scopus và 1.468 bài báo quốc tế khác, 5.914 bài báo trong nước.

Nhằm hiện thực hóa những con số này, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm khơi dậy tinh thần sáng tạo trong đoàn viên, sinh viên và hỗ trợ sinh viên hiện thực hóa ý tưởng, cụ thể:

Xây dựng môi trường khuyến khích sáng tạo và đổi mới tư duy qua các cuộc thi như “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp”, “Công nghệ trí tuệ Student Chie-Tech”, “Cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp khoa – cấp trường”… Đây là những sân chơi giúp sinh viên trình bày, bảo vệ và hoàn thiện ý tưởng dưới sự góp ý của giảng viên, chuyên gia và doanh nghiệp.

Thành lập các câu lạc bộ học thuật, nhóm nghiên cứu sinh viên như: CLB Nghiên cứu khoa học, CLB Sáng tạo trẻ, CLB Robocon... là nơi tập hợp những sinh viên có cùng đam mê sáng tạo, khám phá từ đó chia sẻ kiến thức, hỗ trợ lẫn nhau trong nghiên cứu và chế tạo sản phẩm.

Hỗ trợ kết nối sinh viên với giảng viên hướng dẫn và doanh nghiệp: chủ động làm cầu nối giữa sinh viên với các thầy cô có kinh nghiệm nghiên cứu, cũng như với các doanh nghiệp công nghệ để hỗ trợ sinh viên trong quá trình hoàn thiện sản phẩm, tìm kiếm vật tư, thiết bị và cơ hội ứng dụng thực tế.

Đẩy mạnh truyền thông, lan tỏa gương sáng sinh viên sáng tạo:Tuyên dương kịp thời các sinh viên tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật giúp lan tỏa tinh thần đổi mới, tạo động lực thúc đẩy cho phong trào nghiên cứu được lan rộng. Hướng tới mục tiêu chung, các trường thành viên của Đại học Thái Nguyên đều chú trọng thúc đẩy hoạt động NCKH trong sinh viên.

Hoàng Ngọc Hà, sinh viên Trường Đại học Khoa học chia sẻ: "Em thường xuyên tham gia các nghiên cứu khoa học trong trường, trong quá trình thực hiện đề tài em đã rèn luyện được nhiều kiến thức, kỹ năng mà khó có thể tiếp thu hết được qua sách vở".

Dấu ấn sinh viên trên hành trình nghiên cứu khoa học

Những nỗ lực không ngừng trong NCKH đã mang lại cho sinh viên Đại học Thái Nguyên hàng loạt thành tích ấn tượng, khẳng định tài năng và bản lĩnh của các bạn trên đấu trường khoa học cấp quốc gia và quốc tế.

ThS Lại Thị Thanh Hoa, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp chia sẻ: “Sinh viên đang ngày càng chủ động hơn trong việc tìm tòi, khám phá và ứng dụng kiến thức chuyên môn vào thực tiễn.

Các đề tài NCKH không chỉ tập trung vào những lĩnh vực kỹ thuật cốt lõi mà còn mở rộng sang các hướng liên ngành như tự động hóa, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, công nghệ xanh – phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và chiến lược đổi mới sáng tạo quốc gia.”

gu.jpg
Sinh viên Đại học Kỹ thuật Công nghiệp chinh chiến trong cuộc thi Mitsubishi Electric Cup - MECA 2025

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Đại học Thái Nguyên khuyến khích sinh viên tham gia nhóm nghiên cứu liên ngành, tiếp cận công nghệ tiên tiến và thực hiện thương mại hóa các sản phẩm khoa học. Từ những ý tưởng trên giấy các sản phẩm nghiên cứu của sinh viên dần được đưa vào thực tiễn chứng minh cho năng lực của thế hệ trẻ tương lai.

Sự bứt phá của sinh viên Đại học Thái Nguyên đến từ chiến lược đào tạo gắn với nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Trong kỷ nguyên tri thức, Đại học Thái Nguyên đã chứng minh: một đại học vùng hoàn toàn có thể trở thành “điểm sáng” về đào tạo và NCKH, khi lấy sinh viên làm trung tâm, trao quyền tự học và khơi dậy khát vọng sáng tạo.

Sinh viên Đại học Thái Nguyên, với nền tảng học thuật vững vàng và tinh thần hội nhập, chính là “chìa khóa” mở ra tương lai bền vững cho vùng trung du miền núi phía Bắc và xa hơn là cả nước.

Một số thành tích nổi bật của sinh viên Đại học Thái Nguyên:
- Giải Nhì Toàn quốc Cuộc thi Công nghệ Trí tuệ nhân tạo năm 2020
- Giải Ba Toàn quốc Cuộc thi Công nghệ Trí tuệ nhân tạo năm 2021, 2022
- Giải Nhất Toàn quốc Cuộc thi Công nghệ Trí tuệ nhân tạo năm 2023
- Giải Nhất Cuộc thi Thiết kế máy tự động hóa công nghiệp - Automation Machine Builder Award 2025
- Giải Ba Toàn quốc Cuộc thi Mitsubishi Electric Cup - MECA 2025
- Giải Ba Cuộc thi Food innovation and Development 2024
Giải Ba Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học Eurréka lần thứ 26 năm 2024
- Giải Khuyến khích Giải Vifotech
- Giải Ecovip Bootcamp Progress award trong khuôn khổ Trại hè Philippines 2024
- Giải Ba Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 33 & Kỳ thi Lập trình sinh viên Quốc tế ICPC năm 2024
- Giải Nhất Cuộc thi Star Awards 2024

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cuốn sách 'Sự thật về nạn đói năm 1945' của nhà sử học Nguyễn Quang Ân do NXB Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

Nạn đói năm 1945 dưới góc nhìn sử học

GD&TĐ - Nhân kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, cuốn sách “Sự thật về nạn đói năm 1945” của nhà sử học Nguyễn Quang Ân được xuất bản, nhằm tái hiện chân thực thảm họa khiến hơn 2 triệu người Việt Nam thiệt mạng.