Cà Mau: Sôi nổi Hội thi “Tiếng hát giáo viên”

GD&TĐ - Hội thi “Tiếng hát giáo viên lần thứ III” năm 2018 tỉnh Cà Mau với sự tham gia của 900 thầy cô giáo diễn ra từ ngày 17 - 19/11/2018.

Tiết mục biểu diễn tại Hội thi
Tiết mục biểu diễn tại Hội thi

Hội thi do Công đoàn ngành Giáo dục Cà Mau phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức.

Tham gia hội thi năm nay có 46 đơn vị, trường học, được chia làm 2 bảng. Trong đó, bảng A là khối trực thuộc Sở GD&ĐT; bảng B gồm các Phòng GD&ĐT huyện, thành phố, các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và Phân hiệu Đại học Bình Dương.

Hội thi Tiếng hát giáo viên tỉnh Cà Mau năm nay có 147 tiết mục, với khoảng 900 thầy cô giáo là diễn viên không chuyên tham dự gồm các thể loại: Đơn ca, Song ca, Tam ca và Tốp ca. Trong đó, Đơn ca có số thí sinh đăng ký nhiều nhất, với 51 tiết mục.  

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị dự thi
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị dự thi

Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau Đặng Thùy Phương, Phó trưởng Ban thường trực Hội thi, cho biết: “Hội thi là dịp để đội ngũ nhà giáo giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh sau những ngày, giờ lên lớp. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ trong các nhà trường thêm phát triển. ...”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.