Bắc Ninh: Thành phố Từ Sơn khen thưởng giáo viên và học sinh giỏi cấp tỉnh

GD&TĐ - Sáng 13/4, UBND thành phố Từ Sơn (Bắc Ninh) tổ chức Hội nghị khen thưởng học sinh và giáo viên đạt thành tích trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) cấp tỉnh năm học 2021 - 2022.

Dự Hội nghị có ông Lê Xuân Lợi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Từ Sơn; ông Nguyễn Hữu Bình - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh.

Cùng dự còn có lãnh đạo UBND thành phố Từ Sơn, Phòng GD&ĐT, đại diện lãnh đạo các phường, Ban Giám hiệu các trường (Mầm non, Tiểu học, THCS) trên địa bàn thành phố Từ Sơn. Đặc biệt là 12 thầy cô giáo bồi dưỡng đội tuyển và 79 HSG cấp tỉnh năm học 2021 -2022.  

Từ Sơn xếp thứ 2 toàn tỉnh

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Từ Sơn cho biết, năm học 2021-2022 bắt đầu cũng là thời điểm cả thị xã đang tập trung cao độ chuẩn bị cho việc đón nhận, chào mừng thành lập thành phố Từ Sơn. Bên cạnh đó là các hoạt động chào mừng 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo- Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Từ Sơn.

Ông Lê Xuân Lợi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Từ Sơn trao giấy khen thành phố cho học sinh đạt giải Nhất.
Ông Lê Xuân Lợi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Từ Sơn trao giấy khen thành phố cho học sinh đạt giải Nhất.

Năm học tiếp tục diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid- 19 diễn ra hết sức phức tạp, khó lường, toàn ngành phải thực hiện 2 mục tiêu vừa chống dịch vừa đảm bảo biên chế thời gian năm học, đảm bảo an ninh, an toàn trường học, kiên trì từng bước nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các mặt. 

Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Từ Sơn phát biểu.
Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Từ Sơn phát biểu.

Theo ông Dũng, ngay khi năm học mới bắt đầu, trường THCS Từ Sơn (trường trọng điểm - PV) đã báo cáo, xin ý kiến về việc thành lập và kế hoạch ôn luyện đội tuyển HSG. Đây là bước đi đột phá, khác biệt so vớ các năm trước. Việc xây dựng kế hoạch của trường được Phòng GD&ĐT phê duyệt một cách nghiêm túc, trách nhiệm, cụ thể tổ chức thực hiện.

Phòng GD&ĐT đã chủ động xuống chỉ đạo, họp bàn các giải pháp thực hiện bồi dưỡng đội tuyển. Ngoài việc phân công đội ngũ giáo viên có tay nghề vững, nhà trường còn mạnh dạn mời các chuyên gia, các thầy cô đến từ trường Đại học sư phạm Hà Nội, trường THPT Chuyên Bắc Ninh, giáo viên cốt cán các trường THPT trong tỉnh về dạy, trưng tập CBQL có tay nghề giỏi về dạy ở trường.

Với 12 thầy cô dạy và 130 em học sinh được tuyển chọn kỹ từ các trường. Đây là những học sinh ưu tú nhất. Trong lúc dịch bệnh lây lan phức tạp, trường THCS Từ Sơn  đã đề xuất, tham mưu cho Phòng GD&ĐT báo cáo xin phép UBND TP cho phép triệu tập toàn bộ đội ngũ giáo viên và học sinh ôn luyện cách ly tập trung tại trường.

"Toàn bộ quá trình học, ôn luyện, sinh hoạt cá nhân được khép kín trong phạm vi nhà trường. Đây là việc làm chưa có trong tiền lệ. Việc triệu tập học sinh và "đóng băng" trong trường đã phát sinh các điều kiện về cơ sở vật chất như: giường, chăn, chiếu, hệ thống nước nóng để tắm, đồ dùng sinh hoạt cá nhân...

Tất cả là thách thức đối với nhà trường vì kinh phí rất eo hẹp. Phòng GD&ĐT báo cáo và được lãnh đạo thành phố quan tâm và tạo điều kiện, nhất trí bổ sung ngồn kinh phí để nhà trường bổ sung cho công tác học và ôn luyện...", ông Dũng chia sẻ thêm.

Tại kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 2021 -2022, Phòng GD&ĐT thành phố Từ Sơn đã chọn và cử 130 em tham dự. Kết quả 79 em đạt giải chiếm tỷ lệ 60,7 %, trong đó Nhất: 3; Nhì: 16; Ba: 24; Khuyến khích là 36 giải.

Với kết quả này, thành phố Từ Sơn đứng thứ 2 về số lượng và chất lượng giải toàn tỉnh (sau thành phố Bắc Ninh).

Không "ngủ quên" trên thành tích

Đại diện cho 79 học sinh đạt giải, em Nguyễn Hương Giang – lớp 9A2 trường THCS Từ Sơn (giải Nhất môn Địa lý) vui mừng gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo và các bác lãnh đạo thành phố, Phòng GD&ĐT. Đồng thời, xin hứa sẽ tiếp tục tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, học hỏi không ngừng để  trở thành những HSG, trở thành công dân có ích góp phần xây dựng quê hương xứng đáng với sự quan tâm, mong mỏi, động viên của các bác lãnh đạo chính quyền các cấp, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh.

Tại Hội nghị, cô Nguyễn Thị Hương Thảo – giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi (HSG) môn Toán (trường THCS Từ Sơn) cho biết, công tác bồi dưỡng HSG là công việc rất khó khăn đòi hỏi nhiều công sức của cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh. Tuy nhiên, đây cũng là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, là sứ mệnh, trách nhiệm cao cả của Trường THCS Từ  Sơn.

Đội tuyển Toán lớp 8 do cô Thảo phụ trách cũng đạt được những kết quả đáng khích lệ khi 13/15 em dự thi đạt giải, trong đó có 1 giải Nhất cá nhân.

“Chúng tôi xin hứa đem tất cả tâm sức của mình phấn đấu và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục , bồi dưỡng được nhiều những HSG làm rạng danh truyền thống quê hương…”, cô Thảo bày tỏ.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Bá Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả, thành tích đạt được của ngành Giáo dục Từ Sơn trong Kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 2021 - 2022.

Ông Hoàng Bá Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn phát biểu.
Ông Hoàng Bá Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn phát biểu.

“Những thành tích tiêu biểu, xuất sắc trên tiếp tục tô thắm thêm truyền thống vẻ vang cho sự nghiệp giáo dục của thành phố. Kết quả đạt được của kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh năm học 2021-2022 đã góp phần tích cực vào thành tựu phát triển KT-XH của thành phố…”, ông Huy nhấn mạnh.

Để tiếp tục giành được những kết quả, thành tích cao hơn, toàn diện hơn trong những năm học tới, ông Hoàng Bá Huy đề nghị Phòng GD&ĐT tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn.

Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn mong muốn các em HSG nói riêng và học sinh toàn thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để chinh phục những đỉnh cao mới, thực sự là những tấm gương sáng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong học sinh toàn thành phố về tinh thần nỗ lực trong học tập, rèn luyện, góp phần vào thành tựu GD&ĐT vẻ vang của thành phố.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Từ Sơn khen thưởng, trao tặng Giấy khen cho 79 học sinh và các tập thể, cá nhân cô giáo tham gia bồi dưỡng HSG cấp tỉnh năm học 2021 - 2022.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Lê Xuân Lợi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Từ Sơn trao giấy khen cho tập thể có thành tích trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh.
Ông Lê Xuân Lợi – Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Từ Sơn trao giấy khen cho tập thể có thành tích trong kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh.
Lãnh đạo thành phố Từ Sơn và Sở GD&ĐT Bắc Ninh chia vui với cô giáo bồi dưỡng HSG.
Lãnh đạo thành phố Từ Sơn và Sở GD&ĐT Bắc Ninh chia vui với cô giáo bồi dưỡng HSG.
Lãnh đạo thành phố Từ Sơn trao giấy khen cho học sinh đạt giải Nhì kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh.
Lãnh đạo thành phố Từ Sơn trao giấy khen cho học sinh đạt giải Nhì kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh. 
Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Từ Sơn trao giấy khen của thành phố cho HS đạt giải Ba.
Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Từ Sơn trao giấy khen của thành phố cho HS đạt giải Ba.
Trao giấy khen của thành phố cho HS đạt giải Khuyến khích.
Trao giấy khen của thành phố cho HS đạt giải Khuyến khích.  

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ