Giáo dục Bắc Ninh: Thành tích là bước đệm tương lai

GD&TĐ - Kỳ thi học sinh giỏi (HSG) Quốc gia năm học 2021 - 2022, tỉnh Bắc Ninh xuất sắc đạt 10/93 giải Nhất toàn quốc.

Giáo dục Bắc Ninh: Thành tích là bước đệm tương lai

Không chỉ dẫn đầu cả nước về số giải nhất, Bắc Ninh còn là đơn vị có tỷ lệ học sinh dự thi đạt giải và chất lượng giải cao nhất.

Với 10 học sinh lọt vào vòng 2 thi chọn các đội Olympic Quốc gia tham dự các kỳ thi HSG khu vực và quốc tế là động lực để thầy và trò nỗ lực nhiều hơn, không ngủ quên trên đỉnh vinh quang… 

Duy trì trong tốp 10 cả nước

Tiếp chúng tôi tại phòng làm việc, thầy Vương Bá Huy - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bắc Ninh niềm nở rót nước mời khách và bắt đầu câu chuyện về thành tích xuất sắc mà học trò nhà trường đạt được tại các kỳ thi HSG vừa qua.

Thầy Huy cho biết, 3 năm qua đoàn học sinh Bắc Ninh luôn nằm trong tốp 10 cả nước về kết quả HSG Quốc gia. Đơn cử, năm học 2019 - 2020 có 64/72 học sinh dự thi đạt giải, trong đó có 8 giải Nhất. Năm học 2020 - 2021 có 57/72 thí sinh dự thi đạt giải, với 5 giải Nhất.

Đặc biệt, năm học 2021 - 2022, đoàn Bắc Ninh có 67/76 thí sinh dự thi đạt giải. Trong đó, có 10 giải Nhất, 20 giải Nhì, 26 giải Ba và 11 giải Khuyến khích. Như vậy, Bắc Ninh dẫn đầu cả nước về số giải Nhất với 10/93 giải Nhất. Cùng với đó, tỷ lệ học sinh dự thi đạt giải hơn 88% và chất lượng giải cũng dẫn đầu cả nước.

Năm học này có 10 học sinh lọt vào vòng 2 thi chọn các đội tuyển Olympic Quốc gia tham dự các kỳ thi HSG khu vực, quốc tế. “Trong 3 năm học qua, đoàn học sinh Bắc Ninh đều đạt những giải cao và nằm trong tốp 10 tại kỳ thi chọn HSG quốc gia...”, thầy Huy phấn khởi cho biết.

Để đạt và duy trì kết quả cao về giáo dục mũi nhọn, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh đã từng bước đổi mới trong kế hoạch dạy và học. Bên cạnh đó, động viên, khuyến khích tạo cho thầy cô đam mê, nhiệt huyết cống hiến và luôn phát huy tính đồng đội trong mỗi bộ môn. Đặc biệt, sự quan tâm đầu tư của chính quyền địa phương và sự nỗ lực không ngừng của các em học sinh.

Về bồi dưỡng HSG, thầy Huy cho biết, nhà trường chia ra 2 giai đoạn rõ ràng. Với giai đoạn đầu, tập trung cao độ cho các đội tuyển trong môn chuyên để các em có kiến thức nền sâu rộng. Từ đó, học sinh dự thi từ lớp 11 đạt kết quả tốt thì đến lớp 12 sẽ phát huy đạt thành tích cao hơn.

“Nhà trường nhận được sự quan tâm từ lãnh đạo tỉnh cùng sở ngành liên quan. Sự đổi mới trong chỉ đạo của Sở GD&ĐT, thay đổi cách quản lý của Ban giám hiệu nhà trường đối với đội tuyển. Đơn cử, mỗi phó Hiệu trưởng nhà trường đều tham gia phụ trách 2 đến 3 đội tuyển HSG. Qua đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm và “lấy trí tuệ của tập thể lãnh đạo”...”, thầy Huy tiết lộ.

Theo thầy Huy, trong bối cảnh dịch bệnh, Trường THPT Chuyên Bắc Ninh vẫn cố gắng sắp xếp để các em học sinh đội tuyển được học trực tiếp.

Thầy Vương Bá Huy - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bắc Ninh chia sẻ với Báo GD&TĐ.
Thầy Vương Bá Huy - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bắc Ninh chia sẻ với Báo GD&TĐ.

Nỗ lực vì tương lai học trò

Đã sở hữu 2 giải Nhất các kỳ thi HSG quốc gia, Đỗ Thanh Tùng - lớp 12 chuyên Sinh (Trường THPT Chuyên Bắc Ninh) vẫn miệt mài ôn tập chuẩn bị cho vòng 2 thi chọn các đội Olympic quốc gia tham dự các kỳ thi HSG khu vực và quốc tế.

Tùng chia sẻ, khoảnh khắc thông báo kết quả kỳ thi HSG vừa hồi hộp, vừa vui mừng. “Chưa khi nào em nghĩ mình sẽ nhận được vinh dự 2 lần giải Nhất như vậy. Với em, giải Nhất năm nay không chỉ là món quà mà còn là động lực để bản thân em nỗ lực nhiều hơn nữa, không ngủ quên trên chiến thắng...”, Tùng chia sẻ.

Tùng khiêm tốn cho biết, 2 lần đạt giải Nhất và vinh dự được tham gia vòng 2 để lựa chọn vào đội tuyển thi quốc tế là nhờ bố mẹ, thầy cô, bạn bè giúp đỡ em trong thời gian vừa qua.

Chia sẻ về bí kíp học tập môn Sinh học, Tùng chỉ tiết lộ, khi bản thân đã có mục tiêu thì nhất định em phấn đấu và quyết tâm đạt bằng được. Cùng với bồi dưỡng của thầy cô, Tùng sử dụng phần lớn thời gian vào tự học, tự nghiên cứu qua sách vở và Internet.

Liên tiếp có học sinh đạt giải Nhất quốc gia và tham dự vòng 2 để lựa chọn vào đội tuyển dự thi quốc tế, cô Trần Hoàng Xuân - giáo viên bộ môn Sinh học (Trường THPT Chuyên Bắc Ninh) bày tỏ, dạy và học dù khó khăn, thử thách dịch bệnh nhưng đầy vinh quang, tự hào kết quả.

“Cô và trò nhà trường luôn cố gắng phấn đấu hết sức mình và cuối cùng đã đem lại thành tích tự hào về cho nhà trường và đoàn Bắc Ninh. Dịch bệnh khiến việc bồi dưỡng cho các em gặp nhiều khó khăn, có em thuộc diện F0, F1 phải nghỉ cách ly nhiều ngày. Nhưng cuối cùng, các em đã vượt qua được khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại kỳ thi...”, cô Xuân nhớ lại.

Tại buổi gặp mặt, biểu dương đội tuyển tham dự Kỳ thi HSG quốc gia năm học 2021 - 2022 ngày 4/4 vừa qua, bà Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, đây là thành tích, chiến thắng vẻ vang nhất trong những năm gần đây.

Thành tích đã thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp GD-ĐT của tỉnh Bắc Ninh. Đồng thời, sự quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, giáo viên cùng sự miệt mài, thông minh vượt qua chính mình của các em học sinh trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn của dịch Covid-19.

“Thành tích này đã góp phần tô thắm thêm truyền thống khoa bảng, hiếu học của vùng quê Kinh Bắc...”, bà Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh.

Để tiếp tục giành được những kết quả, thành tích cao hơn, toàn diện hơn trong những năm học tới, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Sở GD&ĐT tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn của tỉnh.

Trước mắt, tập trung bồi dưỡng tốt 10 học sinh được lọt vào vòng 2 thi chọn các đội tuyển Olympic quốc gia tham dự các kỳ thi HSG khu vực, quốc tế. Đồng thời, có kế hoạch ôn tập cho học sinh khối 12 chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, với mục tiêu có nhiều học sinh đạt điểm cao, đạt thủ khoa, á khoa.

Bà Nguyễn Hương Giang mong muốn các em HSG nói riêng và học sinh trên toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực không ngừng để chinh phục những đỉnh cao mới, thực sự là những tấm gương sáng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong học sinh toàn tỉnh về tinh thần nỗ lực trong học tập, rèn luyện. Qua đó, góp phần vào thành tựu GD-ĐT vẻ vang của Bắc Ninh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ