Kết nối sản xuất, thương mại nông lâm sản Tây Bắc tại Sơn La

GD&TĐ - Diễn đàn kết nối sản xuất, thương mại nông lâm sản Tây Bắc vừa diễn ra tại Sơn La.

Nhà báo Trần Cao, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường (người đầu tiên bên trái) dẫn Tọa đàm tại diễn đàn.
Nhà báo Trần Cao, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường (người đầu tiên bên trái) dẫn Tọa đàm tại diễn đàn.

Chiều 1/7, tại tỉnh Sơn La, Diễn đàn “Kết nối sản xuất và thương mại nông lâm sản các tỉnh Tây Bắc” được tổ chức nhằm thúc đẩy tiêu thụ, quảng bá nông sản vùng miền, định hướng sản xuất theo chuỗi giá trị từ trồng trọt, sơ chế đến chế biến, tiêu thụ.

Sự kiện do Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với nhiều đơn vị chuyên môn và Sở Nông nghiệp và Môi trường Sơn La tổ chức.

Diễn đàn ghi nhận nhiều tham luận tâm huyết của lãnh đạo Bộ, địa phương, chuyên gia, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp… tập trung vào các vấn đề then chốt như xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, chuyển đổi số, logistics, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường xuất khẩu.

z6761083784676-1d310f2ba19d7aa942281e01ad7d528a.jpg
Các đại biểu tham dự diễn đàn.

Tây Bắc là vùng có tiềm năng lớn về nông lâm sản, với sản lượng lúa năm 2024 đạt 773,5 nghìn tấn, mía 1,15 triệu tấn, cùng nhiều loại cây ăn quả đặc sản như xoài, nhãn, cam, mận… Giá trị nông sản xuất khẩu toàn vùng đạt khoảng 245 triệu USD, riêng Sơn La chiếm 190 triệu USD.

z6761068487378-69e3b3666445de2eee39ee092e21bafa.jpg
Các đại biểu dự Diễn đàn “Kết nối sản xuất và thương mại nông lâm sản các tỉnh Tây Bắc”.

Tại Điện Biên, bước đầu đã hình thành 5 vùng sản xuất cây ăn quả tập trung với tổng diện tích khoảng 3.000ha.

Trong khi đó, Sơn La có gần 120.000ha cây ăn quả và cây công nghiệp lâu năm, nhiều sản phẩm đã vào được hệ thống phân phối lớn và được tiêu thụ rộng rãi trong cả nước.

Diễn đàn là cơ hội kết nối các bên trong chuỗi giá trị nông nghiệp, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, giá trị gia tăng và hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững cho Tây Bắc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Đổi hoà bình lấy đất hiếm

GD&TĐ - Cả ông Trump lẫn Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Marco Rubio, đều hết lời ca ngợi thoả thuận hoà bình giữa Congo và Rwanda.

Sinh viên cần xem xét kỹ các văn bản thông báo học bổng và lựa chọn trung tâm du học chính thống. Ảnh minh họa: Thùy Linh

Học bổng, trao đổi sinh viên: Thật giả khó lường

GD&TĐ - Hứa hẹn học bổng toàn phần, chương trình trao đổi quốc tế hay thậm chí lệnh bắt giữ đều là những chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi nhắm đến sinh viên, đặc biệt tại các thành phố.