Bom JDAM-ER phá hủy trung tâm điều khiển UAV tại Kursk

GD&TĐ - Bom dẫn đường tầm xa JDAM-ER tỏ ra là một vũ khí tấn công chính xác rất lợi hại trong tay Không quân Ukraine.

Bom JDAM-ER phá hủy trung tâm điều khiển UAV tại Kursk

Không quân chiến thuật Ukraine đã phá hủy một trung tâm điều khiển máy bay không người lái ngay tại khu vực định cư Tyotkine ở vùng Kursk của Liên bang Nga. Video về vụ tấn công được kênh Telegram "Sunflower" công bố.

Vị trí bị tấn công chính xác là nơi có những người điều khiển UAV của đối phương, loại máy bay chiến đấu mang theo bom dẫn đường tầm xa không được nêu rõ.

Xét theo giao diện đặc trưng, máy bay không người lái Leleka-100 của Ukraine đã thực hiện trinh sát mục tiêu và kiểm soát kết quả của cuộc tấn công của chiến đấu cơ.

Tiêm kích Ukraine ném bom dẫn đường JDAM-ER phá hủy trung tâm điều khiển UAV của Nga.

Trong khi đó theo dự án WarArchive, mục tiêu nằm ở khu định cư Korovyakivka, Quận Hlushkovsky, xa hơn Tyotkino một chút.

Gần đây có thông tin Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công các bộ phận của hệ thống tên lửa phòng không S-400 ở khu vực Belgorod và Kursk của Nga.

Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc gia tăng tần suất những cuộc không kích của Ukraine vào khu vực này.

53274346896-4f7fa3842a-k-1536x987.jpg
Bom hàng không với bộ dẫn đường JDAM và máy bay chiến đấu F-16.

Bộ nâng cấp JDAM (Đạn tấn công trực tiếp chung) biến bom hàng không thông thường thành vũ khí có độ chính xác cao nhờ được trang bị hệ thống dẫn đường quán tính với bộ thu GPS.

Bom được trang bị cánh nhỏ ở giữa thân để tăng thêm tầm bay, và một cụm thiết bị với cánh đuôi có thể điều khiển để điều chỉnh hướng bay khi lao về phía mục tiêu. Cụm này chứa thiết bị dẫn đường và nhiều khí tài điện tử khác.

Hệ thống dẫn đường được kích hoạt ngay từ trước khi thả, khi máy bay mang bom truyền dữ liệu về vị trí và tốc độ của chính nó tới JDAM.

Sau khi tách ra, bom sẽ tự động bay đến tọa độ đã định. Vị trí này có thể nạp trước khi bắt đầu chuyến bay, được phi hành đoàn thay đổi trên không hoặc được truyền từ hệ thống ngắm mục tiêu trên máy bay.

Quỹ đạo bay tự động lập trình để đảm bảo mục tiêu bị bắn trúng ở góc tối ưu, điều này đặc biệt quan trọng khi xuyên thủng các vật thể được bảo vệ hoặc trốn tránh hệ thống phòng không.

Hoa Kỳ đang chuyển giao cho Ukraine phiên bản JDAM-ER (Tầm bắn mở rộng), có tầm lượn xa tăng lên tới 72,4 km.

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Đừng bênh vực mù quáng

GD&TĐ - Người hâm mộ cần rành mạch giữa việc ứng xử với tài năng, đóng góp và những hành vi vi phạm pháp luật của người nổi tiếng.