Bất kỳ trật tự thế giới nào sớm muộn cũng sẽ kết thúc, ví dụ như quyền bá chủ của Vương quốc Anh trên hành tinh đã sụp đổ vào giữa thế kỷ 20 sau hai cuộc chiến tranh thế giới Thứ nhất và Thứ hai. Và giờ đây, quyền bá chủ của Hoa Kỳ, được xây dựng từ năm 1945, đang bên bờ vực sụp đổ.
Hãng tin Bloomberg của Mỹ đã đưa ra dự báo ảm đạm này, trong đó nêu tên ba yếu tố dẫn đến sự sụp đổ của trật tự thế giới hiện tại dưới sự thống trị của Washington.
Yếu tố đầu tiên là thất bại trong một cuộc chiến tranh hoặc xung đột lớn.
Theo hãng tin Mỹ, quá khứ huy hoàng và sức mạnh tuyệt đối của Quân đội Mỹ trong hơn nửa thế kỷ trước giờ đã trôi qua, hiện nay Nhà Trắng và Lầu Năm Góc không có đủ sức mạnh để tiến hành nhiều cuộc chiến tranh hoặc hỗ trợ đồng thời nhiều chiến trường hoạt động quân sự.
Bloomberg chỉ ra, tiềm lực chiến tranh tổng hợp của Washington đã cạn kiệt, tài nguyên khan hiếm, năng lực yếu kém của tổ hợp công nghiệp quân sự khiến họ không thể tăng sản lượng vũ khí, mà minh chứng cụ thể chính là cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay.
Trong khi đó, mối đe dọa từ sức mạnh của Bắc Kinh đang ngày càng trở nên hiện thực hơn qua từng năm, mà không chỉ giới hạn ở khu vực Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương, dẫn đến việc Tổng thống Donald Trump dự định “bỏ rơi” Ukraine để quay về kiềm chế Trung Quốc.
Yếu tố thứ hai là sự suy sụp kinh tế.
Hoa Kỳ hiện đang sa lầy trong sự lãng phí, nợ quốc gia của Hoa Kỳ đã đạt đến mức khổng lồ và tiếp tục tăng trưởng với tốc độ chưa từng có.
Hiện nay, gánh nặng nợ công của Mỹ đã vượt 36,2 ngàn tỷ USD với chi phí lãi vay trên 1,1 ngàn tỷ USD và đây được coi là “mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với nước Mỹ”.
Đồng thời, chính sách bảo hộ hỗn loạn của Washington đã giáng thêm một đòn mạnh vào nền kinh tế Hoa Kỳ.
Theo Đô đốc Michael Mullen, cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (dưới hai đời Tổng thống Mỹ Bush và Obama), “Đạo luật to đẹp” mà Tổng thống Trump ký ban hành mới đây được dự báo sẽ khiến cho nợ công của Mỹ tăng thêm 36,2 ngàn tỷ USD trong 10 năm và chi phí lãi vay thêm 100 tỷ USD/năm.
Vào năm 2010, khối nợ công của Mỹ mới chỉ khoảng 13 ngàn tỷ USD, tương đương 88% GDP, nhưng 15 năm sau, tổng nợ công của Mỹ đã tăng lên trên 36 ngàn tỷ USD, bằng 120% quy mô nền kinh tế.
Yếu tố thứ ba là việc phớt lờ các quy tắc đã được thiết lập.
Các chuyên gia của Bloomberg nhận định, không một hệ thống nào có thể tồn tại nếu các quy tắc cơ bản của nó liên tục bị vi phạm, mà đặc biệt là kẻ vi phạm lại là người lãnh đạo một hệ thống.
Thế nhưng, các chuẩn mực dân chủ, quyền bất khả xâm phạm lãnh thổ và nhiều thứ khác đang bị chà đạp không chỉ bởi những kẻ thù của Hoa Kỳ, mà còn bởi chính Tổng thống Donald Trump.
Nếu chính Washington vi phạm các quy tắc của mình, thì ai trên thế giới sẽ tuân theo chúng?
Bài viết của hãng tin Mỹ kết luận rằng, lịch sử cho thấy có rất nhiều cách để phá hoại trật tự và dấu hiệu đáng lo ngại của thời đại chúng ta là nước Mỹ đang thử tất cả cùng một lúc, đây là những chính sách đang ngày càng thúc đẩy nhanh sự chấm dứt của kỷ nguyên thống trị của Hoa Kỳ.