Bắt giữ các đối tượng tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép

GD&TĐ - Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng, đơn vị vừa triệt phá một đường dây tổ chức, môi giới người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Các đối tượng trong đường dây tổ chức, môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng Đàm Thủy. Ảnh: H.D
Các đối tượng trong đường dây tổ chức, môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng Đàm Thủy. Ảnh: H.D

Cụ thể, từ ngày 25 đến 28/7, lực lượng nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phối hợp với Đồn Biên phòng Đàm Thủy điều tra, truy xét và bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng là Triệu Văn Toán, Long Văn Trẻnh và Hoàng Văn Tuyển (cùng sinh năm 2003).

Đồng thời, tiếp nhận 5 đối tượng ra đầu thú gồm Sầm Văn Gióng, Hoàng Văn Niên (cùng sinh năm 1997), Hà Thị Hoằn (sinh năm 1988), Mã Thị Hoi (sinh năm 1980) và Nông Văn Khoày (sinh năm 1995). Các đối tượng đều trú tại xóm Lũng Phiắc, xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã tổ chức, môi giới cho 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 820 thuộc xóm Lũng Phiắc nhằm trục lợi. Trong đường dây này, Sầm Văn Gióng, Hoàng Văn Niên và Nông Văn Khoày giữ vai trò nhận chỉ đạo từ phía bên kia biên giới, sau đó phân công nhiệm vụ cho các thành viên còn lại.

Hoàng Văn Tuyển chịu trách nhiệm tìm người dẫn đường và cảnh giới; Hà Thị Hoằn và Mã Thị Hoi trực tiếp đưa người qua biên giới; Triệu Văn Toán và Long Văn Trẻnh theo dõi, cảnh báo lực lượng chức năng.

Hiện Đồn Biên phòng Đàm Thủy đang phối hợp với các lực lượng chức năng hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án về hành vi tổ chức, môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên vừa bế con giúp học viên vừa dạy chữ.

Học chữ ở tuổi xế chiều

GD&TĐ - Giữa buôn làng biên giới, ánh đèn lớp học buổi tối đang soi đường tri thức, giúp nhiều người dân ở Gia Lai xóa bỏ mặc cảm mù chữ.

Cuốn sách 'Kỳ công diệu nghệ' chạm đến một phần nào trong ký ức lịch sử mà ít người biết đến. Ảnh: Bình Thanh.

Từ trang sách: Học hỏi tinh thần sáng tạo từ cha ông

GD&TĐ - Nhiều ý kiến cho rằng, người Việt không có đóng góp gì về phát minh kỹ thuật trên bản đồ thế giới. Vậy nhưng, khi tìm hiểu kỹ các nguồn sử liệu thì có một sự thật khác về tinh thần tiếp thu, sáng tạo đầy tài hoa của cha ông mà thế hệ hôm nay cần được biết để học hỏi và tiếp bước.

Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com