Tàu chiến này đã tham gia diễn tập cùng với khinh hạm Đô đốc Golovko thuộc Dự án 22350 và hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển K-300 Bastion-P.
"Vào ngày kết thúc cuộc tập trận quy mô lớn tại Hạm đội Phương Bắc, khinh hạm Đô đốc Golovko, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân Orel và hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion-P đã tiến hành phóng tên lửa hành trình Kalibr, Granit và Oniks vào nhiều mục tiêu trên Biển Barents", Bộ Quốc phòng Nga thông báo.
Các tàu lớp Oscar II được đưa vào phục vụ trong Hải quân Liên Xô từ năm 1986, chiếc cuối cùng gia nhập Hải quân Nga từ năm 1994, chúng được coi là mang tính cách mạng đồng thời là lớp tàu ngầm tấn công có năng lực nhất của thời kỳ Chiến tranh Lạnh cho nhiệm vụ chống hạm.

Oscar II là lớp tàu chiến cuối cùng của Hải quân Nga được trang bị tên lửa hành trình P-700 Granit, loại đạn đặc biệt này lớn hơn khoảng 4 lần so với tên lửa hành trình kích thước tiêu chuẩn được triển khai trên các chiến hạm hiện đại.
Mỗi tàu ngầm lớp Oscar II mang theo 24 tên lửa P-700 Granit, được thiết kế để nhắm vào các nhóm tấn công tàu sân bay có sự bảo vệ nghiêm ngặt ở phạm vi gần 500 km.
Với trọng lượng 7.000 kg mỗi tên lửa, kích thước của P-700 có nghĩa là chúng chỉ có thể trang bị trên tàu ngầm lớp Oscar II, tàu tuần dương hạng nặng lớp Kirov và tàu sân bay lớp Kuznetsov, đường bay và hệ thống dẫn đường của Granit được xem là rất tiên tiến vào thời điểm ra đời.
Tàu ngầm lớp Oscar II đã dần bị loại khỏi biên chế khi được thay thế bằng thế hệ Yasen mới hơn, được hưởng lợi từ thiết kế tàng hình tốt hơn nhiều, đặc biệt là ở cơ cấu làm mát lò phản ứng, đi kèm kho vũ khí phong phú với 32 tên lửa hành trình hiện đại và nhỏ hơn, bao gồm cả loại siêu thanh 3M22 Zircon mới nhất.