Ngày 27/5, Chính phủ Israel đã lên tiếng bác bỏ thông tin từ tờ The New York Times cho rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang đe dọa phá vỡ đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran bằng cách tấn công các cơ sở làm giàu uranium của Tehran.
Trong một tuyên bố ngắn gọn, Văn phòng Thủ tướng Netanyahu khẳng định: “Đây là tin giả.”
Theo bài viết của The New York Times, các quan chức được báo cáo về tình hình cho biết Israel lo ngại Tổng thống Mỹ Donald Trump đang quá mong muốn đạt được một thỏa thuận với Iran, đến mức có thể cho phép Tehran tiếp tục duy trì các cơ sở làm giàu hạt nhân – điều Israel xem là “lằn ranh đỏ”.
Tờ báo này cũng dẫn lời các quan chức Mỹ bày tỏ quan ngại rằng Israel có thể tiến hành một cuộc tấn công vào Iran mà không báo trước. Cơ quan tình báo Mỹ ước tính Israel có thể khởi động một cuộc tấn công như vậy chỉ trong vòng 7 giờ.
Bài báo còn cho biết các quan chức Israel đã cảnh báo rằng ông Netanyahu có thể ra lệnh tấn công Iran ngay cả khi đạt được một thỏa thuận ngoại giao thành công.
Ông Ron Dermer – Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược của Israel – cùng ông David Barnea – Giám đốc cơ quan tình báo Mossad – đã gặp đặc phái viên của ông Trump, ông Steve Witkoff tại Rome tuần trước.
Sau đó, 2 ông đến Washington để hội đàm với Giám đốc CIA John Ratcliffe ngày 26/5 và ông Dermer gặp lại ông Witkoff ngày 27/5.
Một trong những điểm bất đồng chính giữa Mỹ và Iran là yêu cầu từ phía Washington rằng Tehran phải từ bỏ hoàn toàn các cơ sở làm giàu uranium – điều Iran bác bỏ.
Ngày 26/5, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cho biết bà đã có “cuộc trao đổi thẳng thắn” với ông Netanyahu về tiến trình đàm phán. Bà cho biết đã truyền đạt thông điệp của Tổng thống Trump rằng “điều quan trọng là chúng ta phải đoàn kết và để tiến trình này tiếp tục”.
Trước đó, ông Trump đã không ghé thăm Israel trong chuyến công du Trung Đông gần đây và có một số tuyên bố chính sách khiến Israel bất ngờ. Tuy vậy, ông Netanyahu phủ nhận mọi đồn đoán về rạn nứt quan hệ với chính quyền Mỹ, ông Trump cũng bác bỏ thông tin này.