Động thái trên được cho là nhằm đáp trả các đợt tấn công bằng UAV quy mô lớn của Ukraine vào nhiều vùng của Nga để phá vỡ quá trình đàm phán đang diễn ra.
Cuộc tấn công đáp trả của Nga được tiến hành sâu trong lãnh thổ Ukraine, nhằm vào nhiều mục tiêu như: cơ sở hạ tầng sân bay, kho vũ khí, nhà máy quốc phòng, trạm radar phòng không, hệ thống tên lửa phòng không và các điểm triển khai tạm thời của binh sĩ.
Từ ngày 20 đến 27/5, hơn 2.300 UAV của Ukraine đã bị phá hủy trên không, trong đó có 1.465 chiếc bị bắn hạ ngoài khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.
Cụ thể, ngày 20/5, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng sân bay, kho đạn dược, nhiên liệu và thiết bị kỹ thuật quân sự. Ngày 21/5, quân đội Nga tấn công điểm triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine, kho hàng và khu vực có lính đánh thuê nước ngoài.
Ngày 22/5, các cuộc không kích chuyển hướng sang ngành công nghiệp Ukraine, đánh trúng xưởng sửa chữa máy bay cùng các cơ sở hạ tầng sân bay, trạm radar và hệ thống phòng không Patriot. Một lần nữa, điểm triển khai tạm thời của lính đánh thuê nước ngoài cũng bị phá hủy.
Ngày 23/5, lực lượng Nga tấn công tài sản quân sự ở cảng Odessa, phá hủy khoảng 100 container, cùng một sân bay quân sự và các kho đạn dược.
Ngày 24/5, trung tâm trinh sát điện tử, trung tâm hàng không của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), một nhà máy công nghiệp quốc phòng và các điểm triển khai tạm thời tiếp tục bị tấn công.
Ngày 25/5, các cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine bị thiệt hại nặng nề. Quân đội Nga cũng phá hủy nhiều trung tâm trinh sát điện tử và các điểm điều khiển UAV.
Ngày 26/5, các mục tiêu bị đánh trúng gồm cơ sở hạ tầng sân bay, kho đạn, sở chỉ huy tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300 và điểm triển khai tạm thời của lực lượng đặc nhiệm Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định: “Chúng tôi chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự và cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine.”
Ngày 16/5, Nga và Ukraine đã tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên từ năm 2022 tại Istanbul. Các bên đã nhất trí về một cuộc trao đổi tù nhân kỷ lục và thảo luận về một cuộc họp tiếp theo.
Trong quá trình ngoại giao, Moscow cho biết họ đang soạn thảo một bản ghi nhớ để giải quyết xung đột, bản ghi nhớ này sẽ được chuyển cho Kiev sau khi quá trình trao đổi tù nhân nhiều giai đoạn hoàn tất. Việc trao đổi này đã hoàn tất ngày 25/5.
Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova, bản ghi nhớ sẽ gồm các điều khoản chính của Nga về lệnh ngừng bắn tiềm năng, giải quyết xung đột và mốc thời gian cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng.
Bà nói thêm rằng Moscow hy vọng Kiev hiện đang soạn thảo một tài liệu tương tự để chuyển giao cho các quan chức Nga.